Trường Lương Thế Vinh bị "tuýt còi", yêu cầu trả phí khi học sinh rút hồ sơ

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ và hoàn trả lại toàn bộ các khoản tiền, lệ phí đã thu khi học sinh rút.

Phụ huynh "tố" trường gây khó dễ khi rút hồ sơ

Trước sự việc bức xúc dư luận khi một số phụ huynh phản ánh, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội gây khó dễ khi rút hồ sơ, ngày 3/7, Sở GD&ĐT có văn bản yêu cầu nhà trường báo cáo Sở về công tác tuyển sinh đầu cấp.

Cụ thể, công văn của Sở GD&ĐT do Phó Giám đốc Phạm Văn Đại kí ngày 3/7, gửi Hiệu trưởng trường THCS và THPT Lương Thế Vinh nêu rõ, theo thông tin báo chí nêu: “Trường thông báo đã thu đủ chỉ tiêu (từ ngày 24/6) và Ban tuyển sinh lớp 10 của trường nghỉ làm việc cho đến ngày 2/7.

Phụ huynh nộp hồ sơ vào đây sẽ phải nộp các khoản gồm: Học phí (2 triệu đồng/tháng), xây dựng trường (2 triệu đồng/năm), đồng phục (1,5 triệu đồng ), lệ phí tuyển sinh (300.000 đồng), tiền vở (270.000 đồng), tổng cộng là 6.070.000 đồng.

Một phụ huynh cho biết trường hứa sẽ cho rút lại hồ sơ nếu các con trúng tuyển trường công lập, nhưng phần kinh phí nhập học (gồm cả tiền học, tiền xây dựng trường, tiền đồng phục…) sẽ chuyển vào Quỹ khuyến học của nhà trường”.

Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh ngày 3/7.
Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh ngày 3/7.

Sở GD&ĐT yêu cầu trường THCS và THPT Lương Thế Vinh báo cáo bằng văn bản về công tác tuyển sinh năm học 2018 – 2019 gửi về Sở GD&ĐT trong ngày 3/7.

Đồng thời trường rà soát rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc tổ chức tuyển sinh năm học 2018 – 2019, điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp trong cách thức tuyển sinh, đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục, không gây khó khăn cho phụ huynh học sinh, tránh tạo dư luận xấu trong giáo dục.

Trường tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ, hoàn trả lại toàn bộ các khoản tiền, lệ phí đã thu khi học sinh rút hồ sơ.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầy trường THCS – THPT Lương Thế Vinh thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và có báo cáo về Sở GD&ĐT sau khi kết thúc tuyển sinh.

Trước đó, trong thông báo tuyển sinh vào lớp 10, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh quy định, phụ huynh và học sinh cân nhắc kĩ khi nộp hồ sơ. Nhà trường không trả lại hồ sơ. Trường hợp đặc biệt phải rút hồ sơ, phần kinh phí sẽ được chuyển vào quỹ khuyến học của nhà trường.

Trường chỉ trả lại khoảng 2 triệu đồng

Trao đổi với PV Dân trí trưa 3/7, bà Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS& THPT Lương Thế Vinh cho biết, nhà trường vừa nhận được văn bản của Sở trong ngày 3/7.

Về thông tinh "tố" nhà trường gây khó dễ khi rút hồ sơ, bà Dương cho hay, trường ngoài công lập tuyển sinh rất khó khăn.

Nếu các trường không có yêu cầu đóng phí như vậy, phụ huynh sẽ rải hồ sơ khắp các trường và rút loạn lên khi trường công lập có điểm chuẩn. Điều đó gây "loạn" tuyển sinh cho các trường, đặc biệt là khối ngoài công lập.

"Thiết nghĩ khi một ai đó mua nhà, nếu hủy bỏ hợp đồng, người mua cũng mất phí. Khi hủy một tour du lịch hay hủy vé xe, vé tàu đã mua, người ta cũng nêu rõ số % phí bị trừ.

Ở đây trong môi trường giáo dục, chúng tôi đã thông báo rất rõ ngay trước khi tuyển sinh. Cụ thể, nhà trường đã có thông báo trên trang web của nhà trường về việc phụ huynh nên cân nhắc khi nộp hồ sơ và phí tuyển sinh đó sẽ được giữ lại để bổ sung Quỹ Khuyến học.

Do vậy, tôi nghĩ phụ huynh nếu đã đọc được các thông báo này, thiết nghĩ cũng chia sẻ với các trường trong công tác tuyển sinh", bà Dương nói.

Cũng theo bà Dương, một số trường trên địa bàn cũng giữ lại phí khi rút hồ sơ, trong đó, có những trường từ 17- 20 triệu đồng.

Ngay trong chiều hôm nay, bà Dương cho hay, nhà trường sẽ trả lại các phí: Chẳng hạn tiền sách vở hoặc đồng phục, các con không dùng và mang đến, nhà trường sẽ trả. Tổng của số tiền hai khoản này khoảng 2 triệu đồng.

Số tiền còn lại, nhà trường vẫn phải giữ vì ngay từ đầu, nhà trường đã quy định như vậy và số tiền này để sung Quỹ khuyến học cũng như trả chi phí cho cán bộ làm công tác tuyển sinh cả trong ngày nghỉ.

Mỹ Hà