Tập trung giáo dục và nâng cao ý thức An toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Bộ GD&ĐT tập trung đẩy mạnh chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” (hay còn gọi là TSEP) nhằm góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa và nâng cao vai trò của cấp địa phương trong công tác giáo dục và nâng cao ý thức ATGT cho học sinh tiểu học.


Học sinh tham gia vẽ tranh

Học sinh tham gia vẽ tranh

Sau 11 năm triển khai, chương trình đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích, lý thú, không chỉ giúp các em học sinh nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn mà còn góp phần vun đắp, xây dựng, hình thành văn hóa giao thông an toàn hơn cho Việt Nam.

Thực hiện chủ trương trên, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) và 08 tỉnh và thành phố trên cả nước bao gồm: Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương, Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh và Trà Vinh trong thời gian từ 25/2 đến tháng 10/3/2017 tổ chức “Giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn năm học 2016-2017”. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình TSEP.

Với mong muốn cải tiến và nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình, Ban tổ chức đã khéo léo lồng ghép các nội dung, tình huống giao thông thực tế nhằm giúp các em vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng đã học vào 3 phần giao lưu, bao gồm: Tìm hiểu kiến thức ATGT (trả lời câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm); Vẽ tranh tập thể về ATGT (có thuyết trình ý tưởng và nội dung bức tranh) và Thể hiện năng khiếu (diễn các tiểu phẩm, hò vè, dân ca có nội dung về ATGT).

Bên cạnh đó, hội giao lưu cũng là dịp để các thầy cô cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy về ATGT để mang tới những bài học về ATGT vốn khô cứng trở nên dễ tiếp thu và hấp dẫn hơn với các em học sinh.

Phát biểu tại hội giao lưu diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa ngày 28/2/2017, Bà Hoàng Thị Như Quỳnh – Phó Trưởng Ban Truyền thông và Trách nhiệm xã hội của TMV nhấn mạnh: “Tôi tin rằng, chương trình này sẽ giúp các em học sinh có thêm kiến thức và kĩ năng tham gia giao thông an toàn. Các em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, do vậy những nhận thức về an toàn giao thông ở lứa tuổi của các em sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một đất nước Việt Nam an toàn và thịnh vượng trong tương lai.”

Tập trung giáo dục và nâng cao ý thức An toàn giao thông cho học sinh tiểu học - 2

Tại hội giao lưu tại Bắc Ninh diễn ra ngày 3/3/2017 vừa qua, đại diện Sở GD & ĐT Bắc Ninh nhận xét: “Với hình thức “học mà chơi, chơi mà học”, các phần thi của chương trình được thiết kế có tính thực tiễn cao, phù hợp với đặc điểm, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh qua đó giúp các em học sinh nâng cao khả năng xử lý ở các tình huống cụ thể, rèn luyện cho các em tinh thần đoàn kết cũng như ý thức chấp hành và tuân thủ luật giao thông”.

Đánh giá cao về chương trình, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, Hội giao lưu rất có giá trị giáo dục đối với thế hệ trẻ về việc chấp hành luật ATGT khi mà tai nạn giao thông đang là một vấn đề bức xúc của toàn xã hội với nguyên nhân chính là do sự thiếu hiểu biết về luật giao thông và ý thức chấp hành luật chưa nghiêm của những người tham gia giao thông. Đây cũng là cơ hội để các em học sinh chia sẻ và học hỏi, tích lũy thêm hiểu biết, kĩ năng sống để tự bảo vệ mình và cộng đồng khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, năm nay, 4 đại lý TMV tại 4 tỉnh, thành phố bao gồm Toyota Bắc Ninh (Bắc Ninh), Toyota Hải Dương (Hải Dương), Toyota Nha Trang (Khánh Hòa) và Toyota Bến Thành (Tp. Hồ Chí Minh) cũng tham gia hỗ trợ công tác triển khai chương trình. Đây là điểm mới của chương trình nhằm thể hiện ý thức, trách nhiệm đóng góp tích cực cho cộng đồng của không chỉ TMV mà còn của các đại lý trong hệ thống Đại lý Toyota tại Việt Nam.

Tiếp theo giao lưu cấp tỉnh, 8 đội thi xuất sắc nhất sẽ đại diện cho 8 tỉnh tham gia Giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia sẽ được tổ chức ngày 18/3/2017 sắp tới tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (202 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM).

Được biết, từ năm học 2007-2008, “Giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn” cấp tỉnh và cấp quốc gia được tổ chức thường niên. Chương trình luôn nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các bạn học sinh và thầy cô giáo. Đồng thời, chương trình đã góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa và nâng cao vai trò của cấp địa phương trong công tác giáo dục và nâng cao ý thức ATGT cho học sinh tiểu học. Đến nay, đã có 68 hội giao lưu cấp tỉnh và 8 hội giao lưu cấp quốc gia được triển khai trên cả nước.