Nữ sinh năm ba giành giải Thiết kế Đồ họa Thế giới

(Dân trí) - Là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia tranh tài trên đấu trường quốc tế tại vòng chung kết cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới (ACAWC 2018), Nguyễn Trần Thảo Nguyên (SV năm thứ 3, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TPHCM) đã giành huy chương Đồng duy nhất của cuộc thi.

Ngày 4/8, thông tin từ ban tổ chức cấp quốc gia cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới - ACAWC 2018, nữ sinh Nguyễn Trần Thảo Nguyên giành Huy chương Đồng tại ACAWC 2018. Cuộc thi vừa diễn ra tại Mỹ từ ngày 29/7-01/8/2018. Đây cũng là Huy chương Đồng duy nhất trong cuộc thi.

Nữ sinh Trần Thảo Nguyên giành Huy chương Đồng tại cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới - ACAWC 2018.
Nữ sinh Trần Thảo Nguyên giành Huy chương Đồng tại cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới - ACAWC 2018.

Nữ sinh năm ba giành giải Thiết kế Đồ họa Thế giới - 2

Trước đó, vào giữa tháng 6/2018, Thảo Nguyên đã vượt qua gần 120 thí sinh xuất sắc được chọn từ các đội tuyển của 30 trường Đại học, Cao đẳng và THPT trọng điểm trong cả nước để giành giải Nhất duy nhất của cuộc thi cấp quốc gia. Cô gái trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam có mặt tại vòng chung kết ACAWC.

ACAWC là cuộc thi Thiết kế đồ họa lớn nhất Thế giới được tổ chức chức năm thứ 6 với quy mô toàn cầu. Nỗ lực của Thảo Nguyên được đánh giá là tạo mốc son cho Việt Nam tại sân chơi này ngay lần đầu tiên dự thi. Thành tích của Thảo Nguyên cũng được đánh giá là rất xuất sắc trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với rất nhiều tài năng thiết kế đồ họa trên thế giới đã nhiều năm có đại diện tham gia cuộc thi.

Thảo Nguyên cùng hai đại diện của Việt Nam giành huy chương cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC 2018).
Thảo Nguyên cùng hai đại diện của Việt Nam giành huy chương cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC 2018).

Cũng trong đợt này, hai đại diện khác của Việt Nam đã giành giải tại cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC 2018). Em Đoàn Đức Thanh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) với 1 Huy chương Đồng cho nội dung Microsoft Word 2013. Và em Nguyễn Bá Trọng Đại, cựu học sinh Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa (Hà Nội) với 1 Huy chương Đồng cho nội dung Microsoft PowerPoint 2013. Mỗi nội dung tại cuộc thi chỉ có duy nhất một bộ Huy chương bao gồm 1 Vàng, 1 Bạc và 1 Đồng.

Năm nay, cả 2 cuộc thi ACAWC 2018 và MOSWC 2018 đã thu hút hơn 1,3 triệu thí sinh đến từ gần 70 quốc gia tham gia. Tại Vòng Chung kết Thế giới vừa diễn ra tại Mỹ, có hơn 200 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các đội tuyển quốc gia trên thế giới hội tụ tranh tài về cả kiến thức và kỹ năng.

Hoài Nam

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục