Đắk Nông:

Giáng chức Giám đốc Trung tâm GDTX “chỉ đạo” làm giả học bạ

(Dân trí) - Với hành vi chỉ đạo cấp dưới ký “khống”, giả mạo chữ ký để làm giả học bạ cho 7 học viên tại Trung tâm, ông Phạm Thái Hòa – Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã bị Hội đồng kỷ luật Sở GD-ĐT tỉnh kỷ luật giáng chức xuống làm Phó Giám đốc Trung tâm này.

Ngày 3/8, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức, bà Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Nông, cho biết: Sau khi có đơn tố cáo về hành vi làm giả học bạ của ông Hòa, Sở đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc; Qua đó, xác định ông Phạm Thái Hòa đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới làm giả học bạ cho 7 học viên theo học tại Trung tâm.

Trung tâm GDTX huyện Đắk Song nơi xảy ra hàng loạt sai phạm về tuyển sinh và làm giả học bạ cho học viên
Trung tâm GDTX huyện Đắk Song nơi xảy ra hàng loạt sai phạm về tuyển sinh và làm giả học bạ cho học viên

“Hội đồng kỷ luật của Sở đã thống nhất ra quyết định giáng chức từ chức danh Giám đốc TTGDTX huyện Đắk Song xuống chức danh Phó Giám đốc Trung tâm này. Ngoài kỷ luật về mặt chính quyền, Sở cũng đề nghị Huyện ủy Đắk Song xem xét kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Hòa. Bên cạnh đó, Sở cũng đang tiến hành làm rõ trách nhiệm của các giáo viên đã tham gia làm giả học bạ để xử lý theo đúng quy định”, bà Hà thông tin.

Bà Hà cũng cho biết, về lý do đã làm giả học bạ cho học viên, trong bản tường trình ông Hòa đã cho rằng vì “muốn trung tâm có thêm nhiều học viên” (?!) nên mới có hành động như vậy.

Trước đó, ông Hòa đã bị giáo viên tại Trung tâm GDTX huyện Đắk Song gửi đơn tố cáo về hành vi làm giả học bạ cho các học viên. Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, ông Hòa đã chỉ đạo, ép buộc nhiều giáo viên phải ký "khống" điểm thi và chỉ đạo ký giả mạo chữ ký của một số giáo viên trong sổ học bạ để làm giả học bạ lớp 10, lớp 11 của hàng loạt các học viên tại trung tâm này nhằm “giúp” các học viên được học lớp 12 và được cộng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đối với các giáo viên phản đối không ký “khống” vào học bạ, ông Hòa đã ép buộc và chèn ép đối với những cấp dưới làm trái ý mình. Thậm chí đối với những giáo viên cương quyết không ký, sẽ bị đưa vào diện tinh giản biên chế của Trung tâm.

Sau khi phát hiện sự việc, Sở GD-ĐT Đắk Nông đã Quyết định đình chỉ thi tốt nghiệp THPT năm 2016 đối với học viên Ngô Minh Truyền vì cấu kết với Trung tâm GDTX huyện Đắk Song để làm giả học bạ. Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng ký Quyết định về việc hủy điểm Trung bình lớp 12 để xét tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 của 6 học viên có học bạ được làm giả là: Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Kim Anh, K’Lùng, K’Kranh và Giàng A Cu, các học viên này đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp nên vẫn được dự kỳ thi THPT Quốc gia, nhưng sẽ không được cộng điểm theo học bạ.

Thúy Diễm