Chủ tịch tập đoàn lớn tiết lộ bí quyết khởi nghiệp cho sinh viên

“Vận mệnh và thành công đều nằm chính trong lòng bàn tay và ý chí quyết tâm của các bạn” – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen chia sẻ về bí quyết khởi nghiệp được đúc kết từ bản thân để “truyền lửa” cho hàng trăm sinh viên cộng đồng khởi nghiệp của ĐH Quốc gia TPHCM”.

Ngày 17/10/2016, tại Khu công nghệ phần mềm – Đại học Quốc Gia TP.HCM(ĐHQG-TPHCM) đã diễn ra “Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình khởi nghiệp giữa Đại học Quốc Gia TP.HCM và Tập đoàn Hoa Sen”. Chương trình nhằm nâng cao năng lực khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, nâng cao số lượng dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên, giảng viên trẻ.

Đại diện tập đoàn Hoa Sen và Đại học Quốc gia TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình khởi nghiệp.
Đại diện tập đoàn Hoa Sen và Đại học Quốc gia TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình khởi nghiệp.

Tại buổi lễ ký thỏa thuận này, ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen đã có những chia sẻ hết sức thú vị về câu chuyện khởi nghiệp.

Vận mệnh, thành công đều do chính mình và sự quyết tâm

Mở đầu câu chuyện, ông Lê Phước Vũ hóm hỉnh tâm sự: Trong những lần tiếp xúc với lực lượng nhân sự trẻ của công ty và các bạn sinh viên, rất nhiều bạn đã từng hỏi tôi về vấn đề khởi nghiệp, về việc làm sao để đạt được thành công, để sở hữu một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với những dự án hàng tỷ đô như ngày hôm nay thì mẫu số chung cho các câu trả lời của tôi đều là: “Vận mệnh và thành công đều nằm chính trong lòng bàn tay và ý chí quyết tâm của các bạn”.

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen chia sẻ kinh nghiệm của mình tới sinh viên
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen chia sẻ kinh nghiệm của mình tới sinh viên

Cũng theo ông Vũ, ông khởi nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, làm đủ mọi công việc kể cả lao động chân tay để kiếm sống qua ngày. Chủ tịch HĐQT của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tôn thép hàng đầu Việt Nam bắt đầu công việc kinh doanh của mình bằng cửa hàng cắt tôn nhỏ, với số vốn chỉ vỏn vẹn 2 chỉ vàng dành dụm được trong thời gian dài đi làm thuê. Cầm trong tay hơn 600 ngàn đồng tiền lãi đầu tiên mà tôi mừng rớm nước mắt. Ông tiếp tục chia sẻ: tôi cùng với những người cộng sự đầu tiên của mình đặt viên gạch nền móng xây dựng thương hiệu Hoa Sen từ 22 nhân viên với quyết tâm: Phát triển Hoa Sen trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam. Và để hiện thực hóa mục tiêu ấy, từ Ban lãnh đạo đến toàn thể cán bộ công nhân viên Hoa Sen đã làm việc cật lực bằng cả bàn tay và khối óc với tinh thần cống hiến miệt mài nhất, trách nhiệm cao nhất.

Bên cạnh hệ thống quản trị dựa trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp 10 chữ T: “Trung thực - Trung thành -Tận tụy - Trí tuệ - Thân thiện”, chúng tôi luôn nằm lòng phương châm: Phải lấy sáng tạo để thắng kinh nghiệm, lấy năng động để thắng quy mô, lấy nỗ lực và tốc độ để bù cho vị thế của người đi sau.

Trong hơn 15 năm qua, tôi đã phải đương đầu với không biết bao nhiêu lần bão tố, có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng các bạn thấy đấy, đến nay thì sau 15 năm hình thành và phát triển, tôi hoàn toàn có thể tự hào khi Hoa Sen đã trở thành Tập đoàn sản xuất, kinh doanh tôn, thép số 1 Việt Nam và là nhà xuất khẩu tôn, thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Trước các sinh viên, ông Lê Phước Vũ còn nhắn nhủ: “Khi các bạn khởi nghiệp, đừng xem nhân viên là những người làm thuê. Hãy xem họ như những người đồng đội của mình. Phải biết chia sẻ với những cộng sự xung quanh, đừng phân biệt người làm chủ và người làm thuê. Phải cảm hóa người khác bằng chính tư cách, đạo đức và sự chính trực cùng thực lực của mình chứ không phải chỉ bằng những lời nói khéo…”

Sinh viên Trần Vũ trình bày dự án Hội quán Khởi nghiệp Science Corner và được ông Lê Phước Vũ đồng ý tài trợ 500 triệu đồng – thay vì 350 triệu đồng là con số dự án này đang kêu gọi đầu tư ban đầu
Sinh viên Trần Vũ trình bày dự án Hội quán Khởi nghiệp Science Corner và được ông Lê Phước Vũ đồng ý tài trợ 500 triệu đồng – thay vì 350 triệu đồng là con số dự án này đang kêu gọi đầu tư ban đầu

“Qua câu chuyện khởi nghiệp của mình, tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn - thế hệ tương lai của đất nước một điều rằng, không thành công nào có được một cách dễ dàng, kể cả trên con đường học tập, kinh doanh hay trong cuộc sống thường nhật. Bản chất khởi nghiệp rất khắc nghiệt, nếu không nỗ lực, đặc biệt là nỗ lực không ngừng thì sẽ không đứng vững, đặc biệt trong nền kinh tế cạnh tranh và hội nhập như hiện nay, cần phải biến đổi linh hoạt và kiên định. Biến đổi và linh hoạt bằng phương tiện chân chính và hài hòa với lợi ích xung quanh, không được tổn hại đến xã hội, cộng đồng, đất nước. Các bạn cần xác định rằng điều quan trọng là phải trau dồi cho bản thân mình tố chất là con người chính trực, sống có đạo đức, có trách nhiệm và đi lên bằng đôi chân của mình thì mới có ích thực sự cho cộng đồng, đó mới là ý nghĩa lớn lao của việc khởi nghiệp. Khởi nghiệp là phải sáng tạo và dấn thân nhưng cần chính trực. Cho dù bạn có khởi nghiệp tại Hoa Sen, tại bất kỳ doanh nghiệp nào hay khởi nghiệp cho chính bạn, điều đầu tiên cần nhất – vẫn là sự chính trực! Có như thế, bạn mới đứng vững trên con đường khởi nghiệp”. – Ông Vũ nhắn nhủ tới những sinh viên tiêu biểu của ĐHQG TPHCM.

Hơn 10 tỷ đồng tới Quỹ khởi nghiệp ĐH Quốc gia TPHCM

Từ những người tiên phong đi trước, từ nhà trường, từ xã hội để giúp cho các bạn trẻ khởi nghiệp và lập nghiệp thành công, Tập đoàn Hoa Sen đã trao tặng 10.5 tỷ đồng cho “Quỹ khởi nghiệp ĐH Quốc gia TPHCM”.

Ông Trần Ngọc Chu - TGĐ Tập đoàn Hoa Sen trao tượng trưng 10 tỷ đồng tới Quỹ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia TP.HCM.
Ông Trần Ngọc Chu - TGĐ Tập đoàn Hoa Sen trao tượng trưng 10 tỷ đồng tới Quỹ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia TP.HCM.

Cũng theo ông Vũ, “Quỹ khởi nghiệp ĐHQG-TPHCM” được thành lập với sứ mệnh tạo tâm thế khởi nghiệp cho giới trẻ bằng việc nâng cao nhận thức cho sinh viên về khởi nghiệp; nâng cao năng lực hoạt động khởi nghiệp cho các vườn ươm doanh nghiệp, góp phần phát triển đất nước thông qua tinh thần khởi nghiệp, hành động sáng tạo và thực thi đổi mới. Ngay sau khi ký kết, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tài trợ 10 tỷ đồng cho ĐHQG-TPHCM giai đoạn 2016 – 2020. Hai bên sẽ thành lập Ban điều hành Quỹ khởi nghiệp để phê duyệt kế hoạch chi tiết và kinh phí hàng năm do Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG-TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất.

Đặc biệt là ngay trong phần giao lưu, sau khi nghe các ý tưởng khởi nghiệp của các em sinh viên, ông Lê Phước Vũ đã đồng ý tài trợ thêm 500 triệu đồng cho dự án khởi nghiệp của nhóm sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên, thuộc ĐHQG TPHCM. Như vậy, tổng số tiền Tập đoàn Hoa Sen dành cho “Quỹ khởi nghiệp ĐHQG-TPHCM” là 10,5 tỷ đồng.

PV