Thanh Lam trở lại Bài hát yêu thích với “Màu hoa đỏ”

(Dân trí) - Ca sĩ Thanh Lam sẽ lại xuất hiện trên sân khấu với một ca khúc ý nghĩa “Màu hoa đỏ” trong thời điểm cha cô, nhạc sĩ Thuận Yến- tác giả ca khúc này vừa yên nghỉ, để lại dấu ấn không thể phai nhạt trên nhạc đàn của nền âm nhạc Việt Nam.

Với lượng bình chọn cao, xếp thứ 2 trong 12 ca khúc trình diễn trong đêm liveshow tháng 7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội- Màu hoa đỏ, sáng tác của cố nhạc sĩ Thuận Yến do ca sĩ Thanh Lam thể hiện được kỳ vọng sẽ là một trong những ca khúc ấn tượng nhất của chương trình.

Thanh Lam

Thanh Lam

Có thể nói, ca sĩ Thanh Lam cũng chính là người thể hiện thành công nhất ca khúc này của nhạc sĩ Thuận Yến, cũng như một số ca khúc nhạc nhẹ tiêu biểu khác của ông, tạo nên một bước ngoặt cho tên tuổi của 2 cha con, cũng là bước ngoặt đáng ghi nhớ của nền nhạc nhẹ.

Ngoài Màu hoa đỏ, ca khúc khác đang được chú ý gần đây phải kể đến Sống như những đóa hoa của giọng ca nhí Mỹ Anh.

Sau Phương Mỹ Chi, thì Mỹ Anh chính là ca sĩ nhí thứ 2 có phần trình diễn đơn ca trên sân khấu Bài hát yêu thích. Mỹ Anh chính là cô con gái út của “Diva tóc ngắn” Mỹ Linh.

Sớm được tiếp xúc trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, lại có thuận lợi là con nhà nòi, có năng khiếu từ nhỏ và khả năng thẩm âm thuộc hàng xuất sắc, không bất ngờ khi Mỹ Anh được nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh hướng theo con đường âm nhạc.

Mỹ Anh-con gái út của Mỹ Linh và Anh Quân

Mỹ Anh-con gái út của Mỹ Linh và Anh Quân

Sống như những đoá hoa là ca khúc được Mỹ Anh trình diễn một vài lần, nhưng lọt vào một bảng xếp hạng âm nhạc uy tín và trình diễn trên sân khấu lớn, trong một chương trình truyền hình trực tiếp, thì là lần đầu tiên. Sự pha lẫn một cách hài hoà giữa sự mộc mạc, đáng yêu cùng bản lĩnh sân khấu được thừa hưởng từ mẹ, Mỹ Anh sẽ không khó khăn để hoàn thiện hơn nữa những yếu tố tích cực của bản thân…

Trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn hơn một tuần tại Liên bang Nga, Hoàng Quyên sẽ thể hiện ca khúc của Lê Minh Sơn, Sóng ngang.

Hoàng Quyên

Hoàng Quyên

Hoàng Quyên vốn là người thích trải nghiệm và tìm tòi những cái mới, những thứ mà cô cảm thấy “đã” với đam mê chứ không uốn nặn nó thành những thứ nhẹ nhàng, dễ chịu để cân bằng thị trường. Sóng ngang mang phong cách Rock pha giao hưởng, cũng không còn quá mới mẻ tại Việt Nam, nhưng cá tính của Hoàng Quyên đặt lên bản phối và ca từ nhiều tầng lớp ý nghĩa khiến cho cả khúc trở nên đặc biệt.

Ngoài 3 ca khúc trên, ca khúc Chờ người nơi ấy do Phạm Anh Khoa trình diễn cũng rất được mong chờ.

8 ca khúc còn lại được trình diễn trong liveshow diễn ra tối 6/7 tới là Mùa thu chết (Phạm Duy) do Tô Minh Thắng thể hiện, Bay qua biển Đông- nhóm M4U, Sau cơn mưa- Trung Quân Idol, Nắm lấy tay anh- Tuấn Hưng, Tà áo ấy- Hoàng Tôn, Đành như thế thôi- Mandy Thanh Trúc, Đã bao giờ anh biết- Thanh Huyền, Bản tình ca buồn- Hương Trà.

Hà Thanh