Khi các sao “ghẻ lạnh” quay lưng với những vai diễn để đời

(Dân trí) - Không phải ngôi sao nào cũng thích đắm mình trong thành công quá khứ. Thậm chí, nhiều tên tuổi tại Hollywood còn cảm thấy hối hận vì đã tham gia vào những dự án “chắp cánh” cho sự nghiệp của họ.

Kate Winslet

Khi các sao “ghẻ lạnh” quay lưng với những vai diễn để đời - 1

Kate Winslet từng có những chia sẻ hết sức thẳng thắn khi nhận lời phỏng vấn cùng BAFTA rằng: “Tôi thậm chí đã không thể thực sự tận hưởng những thành công của “Titanic” bởi vì nó quá đỗi điên cuồng”.

Ngoài ra, nữ diễn viên tài năng cũng có lần tiết lộ về nguyên do khiến cô dị ứng với vai diễn trong bộ phim “Titanic”: “Chất giọng Mỹ của tôi. Tôi không thể nghe nổi nó. Nó thật kinh khủng”.

Daniel Craig

Khi các sao “ghẻ lạnh” quay lưng với những vai diễn để đời - 2

Nam tài tử người Anh Daniel Craig đã kí tất cả năm hợp đồng cho năm bộ phim về chàng điệp viên 007 và dự án điện ảnh “Spectre” đã là bộ phim thứ tư. Sẽ chỉ còn một bộ phim nữa mà Daniel Craig có cơ hội hóa thân thành chàng siêu điệp viên lừng danh. Tuy nhiên, nam diễn viên 47 tuổi lại không hề cảm thấy nuối tiếc khi phải “tạm biệt” vai diễn đã gắn liền với tên tuổi của mình.

Trong một bài phỏng vấn trên tạp chí London's Time Out, Daniel Craig từng thẳng thắn chia sẻ rằng: “Chúng tôi đã xong việc. Tất cả những gì tôi muốn là có thể bước tiếp”.

Nam tài tử người Anh thậm chí còn tuyên bố anh thà đập vỡ mảnh kính trước mắt và “tự rạch cổ tay” chứ không muốn có thêm một lần làm James Bond.

Christopher Plummer

Khi các sao “ghẻ lạnh” quay lưng với những vai diễn để đời - 3

Nam diễn viên gạo cội Christopher Plummer thì ghét cay ghét đắng vai diễn của mình trong bộ phim “The sound of music”. Christopher Plummer từng đưa ra những bình luận tiêu cực rằng ông “ghét gần như mọi khía cạnh” của bộ phim và miêu tả sự cố gắng của mình trong phim như là “cố quất roi vào một con ngựa đã chết”. Theo quan điểm của nam tài tử thì “The sound of music” là một tác phẩm “kinh khủng, sướt mướt và uỷ mị”.

Marlon Brando

Khi các sao “ghẻ lạnh” quay lưng với những vai diễn để đời - 4

Vai diễn Stanley Kowalski trong bộ phim “Chuyến tàu mang tên dục vọng” có thể coi là một trong những vai diễn để đời của huyền thoại điện ảnh Marlon Brando. Tuy nhiên, Marlon Brando lại thẳng thừng phát biểu rằng: “Tôi ghét cay ghét đắng nhân vật này”.

Dù bị “chính chủ” căm ghét nhưng Stanley Kowalski vẫn được coi là vai diễn để đời của Marlon Brando và là kiểu nhân vật “trai hư” kinh điển, nghiện ngập, cộc cằn, thô lỗ nhưng vô cùng quyến rũ.

Matt Damon

Khi các sao “ghẻ lạnh” quay lưng với những vai diễn để đời - 5

Từng có một thời gian dài gắn bó với vai diễn điệp viên Jason Bourne nhưng Matt Damon cũng có lúc cảm thấy chán ghét nhân vật biểu tượng này. Hồi năm 2007, Matt đã kiên quyết lắc đầu từ chối tham gia phần phim “Bourne ultimatum” vì cho rằng kịch bản phim là “không thể đọc nổi” và bộ phim hoàn toàn có thể làm “chấm dứt cả một sự nghiệp”.

Dung Nhi

Theo BI