Người Sài Gòn tất bật đi chợ mua đồ cúng Tết Đoan Ngọ

(Dân trí) - Sáng 18/6, người dân Sài Gòn tất bật đi chợ chuẩn bị cho mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ.

Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5) được người dân gọi là Tết diệt sâu bọ.

Chợ Bà Hoa ở quận 11 là khu chợ chuyên bán đặc sản miền Trung. Dịp 5/5, chợ bán các loại hoa quả, bánh trái cho ngày lễ.
Chợ Bà Hoa ở quận 11 là khu chợ chuyên bán đặc sản miền Trung. Dịp 5/5, chợ bán các loại hoa quả, bánh trái cho ngày lễ.
Bánh ú nước tro là loại bánh đặc trưng của ngày Tết Đoan Ngọ được bán nhiều ở chợ.
Bánh ú nước tro là loại bánh đặc trưng của ngày Tết Đoan Ngọ được bán nhiều ở chợ.
Tiểu thương buộc bánh thành từng chùm để bán cho khách.
Tiểu thương buộc bánh thành từng chùm để bán cho khách.
Mỗi chùm bánh từ 10 đến 12 cái.
Mỗi chùm bánh từ 10 đến 12 cái.
Người Sài Gòn tất bật đi chợ mua đồ cúng Tết Đoan Ngọ - 5
Người Sài Gòn tất bật đi chợ mua đồ cúng Tết Đoan Ngọ - 6
Ngoài bánh ú nước tro, còn nhiều loại bánh được bày bán trong chợ.
Ngoài bánh ú nước tro, còn nhiều loại bánh được bày bán trong chợ.
Chè đậu xanh, xôi đậu cũng được nhiều người ưa chuộng bày lên mâm cúng.
Chè đậu xanh, xôi đậu cũng được nhiều người ưa chuộng bày lên mâm cúng.
Một cửa hàng phải nấu chè từ đêm để kịp bán cho khách.
Một cửa hàng phải nấu chè từ đêm để kịp bán cho khách.
Người Sài Gòn tất bật đi chợ mua đồ cúng Tết Đoan Ngọ - 10
Lá xông cũng được đem bán trong chợ.
Lá xông cũng được đem bán trong chợ.
Trong chợ còn bán nhiều loại bánh trái đặc sản của miền Trung.
Trong chợ còn bán nhiều loại bánh trái đặc sản của miền Trung.
Các loại hoa đặc trưng của việc thờ cúng.
Các loại hoa đặc trưng của việc thờ cúng.
Người Sài Gòn tất bật đi chợ mua đồ cúng Tết Đoan Ngọ - 14
Mâm cúng đơn giản với đầy đủ bánh trái, hoa quả và đặc biệt có món bánh ú nước tro.
Mâm cúng đơn giản với đầy đủ bánh trái, hoa quả và đặc biệt có món bánh ú nước tro.

Nguyễn Quang