Bộ ảnh lột tả cuộc sống của người lao động nghèo Hồng Kông

(Dân trí) - Hồng Kông vốn được biết đến với những tòa nhà chọc trời hay những khu buôn bán sầm uất. Tuy nhiên bên dưới cái vẻ hào nhoáng đó lại có một Hồng Kông rất khác, với những khu ổ chuột và những người lao động nghèo với điều kiện sống dưới mức tối thiểu!

Chính nhờ sự phát triển thần kỳ của mình mà Hồng Kông trở thành miền đất hứa cho tất cả những ai muốn lập nghiệp. Dẫu vậy, bên cạnh những người thành công và trở thành doanh nhân thành đạt vẫn có những con người lao động cùng cực ngày đêm làm lụng vất vả để trang trải cho những chi phí đắt đỏ ở nơi đây.

Những bức ảnh về một trong những khu ổ chuột lớn nhất của Hồng Kông được ghi lại vào khoảng những năm 90 của nhiếp ảnh gia người Canada- Greg Girard sẽ cho ta thấy một phần nào “mặt tối” của thành phố phồn hoa này.

Một thông tin chắc sẽ khiến bạn phải cảm thấy shock đó là mật độ dân cư ở Hồng Kông năm 1985 cao gấp 119 lần của thành phố New York, Mỹ hiện tại. Vì vậy có được một tấc đất ở đây còn quý hơn vàng. Bên cạnh những tòa biệt thự, những khu chung cư cao cấp dành cho người giàu thì nơi đây vẫn tồn tại rất nhiều khu nhà “cũ nát” dành cho người lao động nghèo.
Một thông tin chắc sẽ khiến bạn phải cảm thấy shock đó là mật độ dân cư ở Hồng Kông năm 1985 cao gấp 119 lần của thành phố New York, Mỹ hiện tại. Vì vậy có được một tấc đất ở đây còn quý hơn vàng. Bên cạnh những tòa biệt thự, những khu chung cư cao cấp dành cho người giàu thì nơi đây vẫn tồn tại rất nhiều khu nhà “cũ nát” dành cho người lao động nghèo.

Cuộc sống ở thành phố này ngột ngạt và bí bách hơn người ta tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên những người lao động được sống trong các khu nhà cũ nát thế này vẫn còn may mắn hơn nhiều so với một lượng không nhỏ người nghèo hiện đang sống trong những căn phòng trọ rộng tương đương 5 mét vuông.
Cuộc sống ở thành phố này ngột ngạt và bí bách hơn người ta tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên những người lao động được sống trong các khu nhà cũ nát thế này vẫn còn may mắn hơn nhiều so với một lượng không nhỏ người nghèo hiện đang sống trong những căn phòng trọ rộng tương đương 5 mét vuông.

Tại nơi mà những người nghèo sống, các công trình được tận dụng một cách triển để. Chẳng hạn như những phòng học và salon làm tóc đến buổi đêm lại trở thành sòng bài và quán bar.
Tại nơi mà những người nghèo sống, các công trình được tận dụng một cách triển để. Chẳng hạn như những phòng học và salon làm tóc đến buổi đêm lại trở thành sòng bài và quán bar.

Những con hẻm ở đây luôn tối tăm và ẩm thấp.
Những con hẻm ở đây luôn tối tăm và ẩm thấp.

Mái của các khu chung cư là chỗ tụ tập quen thuộc của lũ trẻ
Mái của các khu chung cư là chỗ tụ tập quen thuộc của lũ trẻ

Những người lao động phải làm việc dưới một tần suất rất cao thì mới có thể trang trải cho cuộc sống hàng ngày.
Những người lao động phải làm việc dưới một tần suất rất cao thì mới có thể trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Các điều kiện tiêu chuẩn về nơi làm việc dường như không tồn tại ở khu vực này
Các điều kiện tiêu chuẩn về nơi làm việc dường như không tồn tại ở khu vực này

Cơ sở làm mỳ sợi của ông Hui Tuy Choy được mở từ năm 1965.
Cơ sở làm mỳ sợi của ông Hui Tuy Choy được mở từ năm 1965.

Những khu nhà của người lao động thường nằm ở vị trí đất xấu để có thể giảm bớt giá thành, thậm chí có thể nằm sát với đường bay.
Những khu nhà của người lao động thường nằm ở vị trí đất xấu để có thể giảm bớt giá thành, thậm chí có thể nằm sát với đường bay.

Bữa cơm trong gia đình thường chỉ có người già và trẻ nhỏ vì những người thanh niên thường làm việc cho đến khuya.
Bữa cơm trong gia đình thường chỉ có người già và trẻ nhỏ vì những người thanh niên thường làm việc cho đến khuya.

Người lao động nghèo chỉ biết ngày ngày nhìn về phía “bên kia”
Người lao động nghèo chỉ biết ngày ngày nhìn về phía “bên kia”

Hải Phong

Theo BI