Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội lớn

(Dân trí) - Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã hoàn tất, để phục vụ hơn 5 triệu cử tri đi bỏ phiểu ở 4.873 khu vực bầu cử, lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn đã cơ bản hoàn tất, đúng tiến trình. Các bước trong quá trình chuẩn bị bầu cử được triển khai đầy đủ, công tác tuyên truyền sâu rộng, phong phú, đa dạng và đồng bộ.

Trên địa bàn thành phố có hơn 5 triệu cử tri, trong đó nữ giới là 2,6 triệu cử tri, 197.000 cử tri trong lực lượng vũ trang... Về ứng cử đại biểu Quốc hội, trên địa bàn Hà Nội có 50 ứng cử viên; ứng cử HĐND TP Hà Nội có 178 ứng cử viên.

Cử tri tìm hiểm thông tin các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Hoàng Liệt
Cử tri tìm hiểm thông tin các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Hoàng Liệt

Ngày mai 22/5, hơn 5 triệu cử tri ở 4.873 khu vực bầu cử sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong sáng 21/5, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội gần như đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Thẻ cử tri và thông tin các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã được gửi đến từng hộ gia đình.

Trên địa bàn quận Hoàng Mai, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương. Tại trụ sở phường và tổ dân, địa điểm bầu cử các lực lượng đang hoàn tất các điều kiện thiết yếu cho ngày bầu cử. Ngoài ra, các thông tin phản ánh những vấn đề liên quan đến cử tri vẫn tiếp tục được cập nhật.

Tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), trong sáng nay, nhiều cử tri đến tìm hiểu thông tin các ứng viên và đề nghị bổ sung thêm cử tri. Ông Hoàng Đình Hải – Tổ trưởng Tổ bầu cử cho biết, thẻ cử tri được cán bộ tổ dân phố phát đến từng hộ dân xong cách đây 4 ngày, trong đó có 3 trường hợp đề nghị được chỉnh sửa ngày - tháng - năm sinh.

Cán bộ trong ban bầu cử vẫn tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến các cử tri
Cán bộ trong ban bầu cử vẫn tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến các cử tri

“Hiện tại khu vực bỏ phiếu số 12 có 1190 cử tri. Để đảm bảo quyền của mỗi công dân, trong ngày hôm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục tiếp nhận thông tin để bổ sung danh sách cử tri”, ông Hoàng Đình Hải nói và cho biết, trong sáng nay đơn vị bầu cử này đã bổ sung danh sách cử tri Hoàng Thị Hồng Hạnh (19 tuổi).

Tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm) các thành viên trong ban bầu cử của khu vực bỏ phiếu số 12 cũng đã hoàn tất “kịch bản” chi tiết (khu vực phát phiếu, “phòng sáng suốt”, điểm để hòm phiếu…) để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bà Lê Thị Thu Hằng – thành viên Ban bầu cử cho biết, khu vực bầu cử số 5 (phường Bạch Đằng) có hơn 2000 cử tri. Trong ngày 21 tất cả các đơn vị liên quan đến bầu cử ở khu vực bầu cử số 5 được huy động đến ứng trực và tiếp nhận các thông tin phản ánh của cử tri.

“Chúng tôi đã hoàn tất việc phát thẻ cử tri và thông tin liên quan đến đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến từng hộ gia đình từ một tuần trước. Những ngày này, nhiều cử tri ra khu vực bầu cử tìm hiểu thêm thông tin của các ứng viên và được chúng tôi hướng dẫn rất kỹ”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Quang Phong