Nghệ An:

Nhà máy ngàn tỷ “tra tấn” người dân bởi ô nhiễm khắc phục sự cố!

(Dân trí) - Liên quan đến việc người dân xóm Đô Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) phản ánh Nhà máy xi măng Sông Lam gây ô nhiễm môi trường làm cho cuộc sống bà con dường như bị đảo lộn… Sau khi báo phản ánh, phía Công ty CP xi măng Sông Lam đã có thông báo về việc khắc phục những nội dung người dân phản ánh.

Người dân xã Bài Sơn phản ánh nhà máy xi măng Sông Lam gây ô nhiễm.
Người dân xã Bài Sơn phản ánh nhà máy xi măng Sông Lam gây ô nhiễm.

Như chúng tôi đã phản ánh, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng do bị nhà máy tra tấn bằng bụi bặm, tiếng ồn… Đồng thời mong muốn tái định cư nơi ở mới, vậy nhưng vẫn chưa được đáp ứng. Sau khi dư luận phản ánh những kiến nghị của người dân, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ chính quyền địa phương cũng như từ phía Nhà máy xi măng Sông Lam.

Theo đó, trong Công văn 07A gửi đến Chi cục bảo vệ môi trường (Sở TNMT Nghệ An) tính đến ngày 20/11/2017, Cty CP xi măng Sông Lam cho biết, sự cố tràn nước màu đen mà dân phản ánh chỉ là thời điểm đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước tại các bãi than mặc dù đã được đậy kín bằng bạt…. Tuy nhiên, do mưa dài ngày nên đã ngấm và chạy xuống khu dân cư, tuy nhiên đây chỉ là bụi than.

Nhà máy ngàn tỷ “tra tấn” người dân bởi ô nhiễm khắc phục sự cố! - 2
Biên bản làm việc giữa các bên liên quan.
Biên bản làm việc giữa các bên liên quan.

Trước sự việc đó, đơn vị đã hoàn thiện kho dự trữ than của nhà máy, tiến hành xây tường bao quanh tránh than tràn ra ngoài, quá trình nhập xuất đã căng bạt che hạn chế phát tán bụi than, đã hoàn thành hệ thống sàn che chắn dưới các băng tải vận chuyển than, đã xây dựng hệ thống thoát nước, hoàn thiện bể lắng lọc…

“Không những thế, hiện nay chúng tôi đã và đang trồng cây xanh xung quanh nhà máy vừa đảm bảo độ phủ cây xanh theo quy định, vừa ngăn ngừa bụi trong quá trình sản xuất phát tán ra môi trường”, ông Nguyễn Bá Lộc - Trưởng phòng hành chính tổng hợp Công ty CP xi măng Sông Lam cho biết.

Đối với vấn đề nguyện vọng tái định cư của người dân nơi đây (còn khoảng 8 hộ dân), chính quyền địa phương đã báo lên cấp trên có phương án di dời người dân bị ảnh hưởng đến nơi ở mới.

Báo cáo khắc phục sự cố.
Báo cáo khắc phục sự cố.

“Hiện chúng tôi đã báo cáo lên tỉnh, đến nay UBND tỉnh đã có văn bản giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành cùng UBND huyện Đô Lương để kiểm tra, xét từng mức độ ảnh hưởng để có sở tái định cư cho người dân”, ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết.


Cây xanh đã được trồng phía trong khuôn viên nhà máy xanh tốt.

Cây xanh đã được trồng phía trong khuôn viên nhà máy xanh tốt.


Công nhân và máy tưới nước thường xuyên để đảm bảo an toàn và bụi bặm không bay ra khu dân cư.

Công nhân và máy tưới nước thường xuyên để đảm bảo an toàn và bụi bặm không bay ra khu dân cư.


Phía nhà máy đang tiến hành xây dựng tường bao quanh vực để không ảnh hưởng đến các hộ dân.

Phía nhà máy đang tiến hành xây dựng tường bao quanh vực để không ảnh hưởng đến các hộ dân.

Như vậy, sau khi có phản ánh của người dân cũng như cơ quan ngôn luận, chính quyền địa phương huyện Đô Lương đã vào cuộc kiểm tra xử lý, Công ty CP xi măng Sông Lam đã tiến hành khắc phục một số hạng mục còn thiếu theo quy định, nhất là vấn đề môi trường và phối hợp với chính quyền xem xét công tác TĐC cho một số hộ dân.

Nguyễn Phê