Người lao động “oằn mình” chịu trận dưới nắng nóng hãi hùng

(Dân trí) - Đợt nắng nóng kỷ lục hơn kéo dài gần 1 tuần lễ khiến ai cũng mệt mỏi. Chủ đề than phiền vì cái nắng “thiêu da đốt thịt” xuất hiện ngập tràn khắp mọi nơi. Trong lúc mọi người đều cố gắng hạn chế ra đường, ở nhà tránh nóng thì không ít người lao động thu nhập thấp vẫn đang phải miệt mài mưu sinh ngoài trời.

Nhiệt độ Hà Nội nắng nóng chạm ngưỡng 40 độ C tiếp tục kéo dài từ 10h đến 17h. Đây là đợt nắng nóng đỉnh điểm trong mùa hè khiến người dân vô cùng khó chịu, nhất là những người lao động ngoài trời.

Nếu ai không buộc phải có việc ra ngoài thì sẽ cố thủ trong nhà với điều hòa và quạt. Còn nếu phải ra đường thì đều phải trang bị đầy đủ đồ chống nắng. Nắng gay gắt khiến nền bê-tông, mặt đường nhựa hấp thụ nhiệt nhanh đến “chóng mặt”.

Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải trên các tuyến phố dù thời tiết khắc nghiệt.
Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải trên các tuyến phố dù thời tiết khắc nghiệt.
Giữa trưa, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 - 41 độ C, những bóng cây này là nơi tránh nắng cho những người xe ôm hay những người nghỉ chân giữa trưa.
Giữa trưa, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 - 41 độ C, những bóng cây này là nơi tránh nắng cho những người xe ôm hay những người nghỉ chân giữa trưa.
Người lao động “oằn mình” chịu trận dưới nắng nóng hãi hùng - 3
Nhiều người lao động không phân biệt tuổi tác vẫn cần mẫn mưu sinh dưới trời nắng gắt.
Nhiều người lao động không phân biệt tuổi tác vẫn cần mẫn mưu sinh dưới trời nắng gắt.
Người lao động “oằn mình” chịu trận dưới nắng nóng hãi hùng - 5
Người lao động “oằn mình” chịu trận dưới nắng nóng hãi hùng - 6
Chúng ta có thể bắt gặp họ ở khắp mọi nơi, trên nhiều tuyến phố, góc chợ, công viên. Ai cũng tìm cho mình một chỗ đứng dưới gốc cây, chiếc ô che nắng nhỏ bé để tránh cái nắng gay gắt.. Trên gương mặt ai cũng xuất hiện nét mệt mỏi, bơ phờ nhưng vì cuộc sống, tất cả đều phải cố gắng vật lộn với thời tiết . Họ tự trang bị bằng những vật dụng như khăn mũ, ô dù, áo chống nắng… có thể giúp tránh nắng bỏng rát kinh hoàng.
Chúng ta có thể bắt gặp họ ở khắp mọi nơi, trên nhiều tuyến phố, góc chợ, công viên. Ai cũng tìm cho mình một chỗ đứng dưới gốc cây, chiếc ô che nắng nhỏ bé để tránh cái nắng gay gắt.. Trên gương mặt ai cũng xuất hiện nét mệt mỏi, bơ phờ nhưng vì cuộc sống, tất cả đều phải cố gắng vật lộn với thời tiết . Họ tự trang bị bằng những vật dụng như khăn mũ, ô dù, áo chống nắng… có thể giúp tránh nắng bỏng rát kinh hoàng.

Đợt nắng nóng gay gắt này bắt đầu từ 30/6 và kéo dài liên tục đến hết ngày 6/7. Từ đêm 6/7 trở đi, Bắc Bộ có khả năng mưa rào và giông diện rộng, vùng núi và trung du có mưa to và giông mạnh. Hi vọng những cơn mưa sẽ làm dịu đi cái nắng hè gay gắt để những người lao động bớt mệt nhọc và bảo đảm sức khỏe.

Hồng Phượng - Hoàng Dung

(Sinh viên khoa Viết văn - Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội)