Xu hướng karaoke “sạch” sau phát minh giải trí 40 năm

Karaoke, giờ đây đã trở thành một phần văn hóa không thể thiếu ở bất kỳ một quốc gia nào, nhất là các nước Đông Á. Tổ chức sinh nhật, họp mặt, gặp gỡ, tiệc tùng… mọi sự kết thúc đều dẫn đến quán karaoke.

Khi ông Inoue Daisuke (người Nhật) phát minh ra Karaoke năm 1971, chắc hẳn ông không biết trước được rằng, phát minh mang tính giải trí của mình lại trở nên phổ biến và thông dụng đến như thế. Năm 2004, vì tính ứng dụng của nó, Inoue Daisuke đã đoạt giải Ig Nobel hòa bình cho phát minh của này.

Karaoke, giờ đây đã trở thành một phần văn hóa không thể thiếu ở bất kỳ một quốc gia nào, nhất là các nước Đông Á. Tổ chức sinh nhật, họp mặt, gặp gỡ, tiệc tùng… mọi sự kết thúc đều dẫn đến quán karaoke. Và giải pháp hát karaoke luôn luôn được số đông ủng hộ, bởi nó là một loại hình xả stress tập thể hữu hiệu nhất. Chẳng thế mà, kinh doanh dịch vụ Karaoke đã trở thành một trong các loại hình thu nhiều lợi nhuận nhất trong các loại hình kinh doanh dịch vụ giải trí.

Chính vì thế, nhiều gia đình “có điều kiện” còn không ngần ngại trang bị phòng hát Karaoke tại gia để thỏa mãn nhu cầu và phục vụ bạn bè những dịp tụ tập cuối tuần. Hay có những cơ quan công sở thậm chí còn “sáng tạo” bằng cách “kết hợp” phòng họp với phòng Karaoke với đầy đủ các trang thiết bị như một quán Karaoke cực xịn.

Chị Minh Thanh, nhân viên công ty truyền thông tại Láng Hạ, Hà Nội cho biết, bây giờ, nhân dịp sinh nhật, hoặc những cuộc vui của đồng nghiệp, của nhóm, cũng chỉ biết kéo nhau đi ăn uống, rồi sẵn cuộc vui, mọi người hào hứng kéo nhau đi hát, vừa tỉnh rượu, vừa vui vẻ, lại là biện pháp xả stress.

Thậm chí, nhân dịp cuối năm, công ty của chị Thanh còn tổ chức một buổi hát Karaoke kiểu “Giọng hát vàng phòng truyền thông” với đầy đủ lệ bộ ban giám khảo và giải thưởng cho những người thắng cuộc.

Xu hướng karaoke “sạch” sau phát minh giải trí 40 năm

Anh Thành, nhân viên quản lý một quán Karaoke tại Đê La Thành trong lúc vui miệng cho biết, hằng đêm đều có khách hát hò đến tận gần sáng. Những ngày lễ, cuối tuần thì phòng hát luôn trong tình trạng quá tải, nhóm này chưa ra đã có nhiều nhóm khác ngồi đợi.

Tuy nhiên, cũng chính vì tình trạng luôn luôn quá tải, nên nhiều quán Karaoke đã không thể dọn dẹp phòng hát, nhất là micro cho sạch sẽ, đã khiến nhiều người đi hát Karaoke có tâm lý e ngại tình trạng mất vệ sinh, và nhất là… sợ bị điện giật do mic rò rỉ điện.

Cái khó ló cái khôn, nhiều quán Karaoke đã có những biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên, đó là bọc đầu mic dùng một lần, vừa giữ vệ sinh tuyệt đối, vừa tránh tình trạng rò rỉ điện.

Đầu bọc micro sử dụng một lần, được hình thành từ các hạt xốp nhỏ li ti liên kết với nhau dưới dạng bọt biển và tạo thành nhiều lớp chồng chéo lên nhau, được khử trùng ở nhiệt độ tiêu chuẩn, có khả năng ngăn chặn tối đa các loại vi khuẩn từ micro thâm nhập vào cơ thể người sử dụng và ngược lại.

Không chỉ có vậy, đầu bọc mic còn có tác dụng ngăn bụi và thẩm thấu hơi nước của người sử dụng, giúp ổn định âm thanh đầu ra được trong hơn, hay hơn và tránh các tạp âm bên ngoài làm ảnh hưởng! 

Liên hệ: Công ty Cổ Phần TOPPRO. Địa chỉ: Số nhà 56, ngõ 95/8 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội.

Liên hệ: Công ty Cổ Phần TOPPRO. Địa chỉ: Số nhà 56, ngõ 95/8 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 0435.643.192.

Email: info@kpro.vn

Website : http://www.topp.com.vn/

Link giới thiệu.

Đối tác lớn đã tin dùng: Karaoke Royal , Jaguarudi, Nhất Thống, Enter...