Mùa hè đặc biệt của nước Nga

(Dân trí) - Mùa hè năm 2018 của nước Nga xinh đẹp trở nên vô cùng đáng nhớ khi xứ bạch dương trở thành chủ nhà của giải vô địch bóng đá thế giới. Người dân nước Nga hồ hởi, ngập tràn hạnh phúc đón chào 32 đội bóng lớn nhất hành tinh và hàng triệu khách du lịch.

World Cup 2018

FIFA đã trao cơ hội lớn cho Nga lần đầu tiên tổ chức giải bóng đá thế giới tại quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Điều mà Liên Xô trước đây không thể làm được. Giải được tổ chức từ ngày 14/6 và dự kiến bế mạc vào ngày 15/7/2018. Giải đấu lần này gồm 32 đội, trong đó đội tuyển của nước chủ nhà Nga không phải thông qua vòng đấu loại. Rất tiếc World Cup lần này vắng những đội bóng tên tuổi lớn như: Ý( 4 lần vô địch thế giới), Hà Lan được mạnh danh là "cơn lốc mầu gia cam" do không vượt qua vòng đấu loại, Đội tuyển Mỹ rất tiến bộ trong những World Cup gần đây cũng không vượt qua được vòng loại để có mặt ở nước Nga mùa hè này.


Trận khai mạc World Cup 2018

Trận khai mạc World Cup 2018

Đã có cả chiến dịch vận động tẩy chay World Cup 2018 tại Nga sau những rắc rối của vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vụ mất tích của máy bay MH370, khủng hoảng tại Syria và mới đây là vụ đầu độc gián điệp Nga tại Anh... Nhưng chúng ta thấy rằng nước Nga đã chuẩn bị rất tốt cho World Cup 2018 với tư cách là nước chủ nhà.

Trước hết là hệ thống hạ tầng, giải được tổ chức tại 11 thành phố và 12 sân vận động trong đó có 3 sân vận động được nâng cấp và 9 sân được xây mới với sức chứa từ 35.000 đến 80.000 chỗ ngồi, tất cả các sân đều rất đẹp và hiện đại, mặt sân đáp ứng yêu cầu của giải bóng đá đỉnh cao nhất thế giới. Bên cạnh đó hệ thống giao thông kết nối các thành phố được tổ chức giải đấu như sân bay, đường giao thông, hệ thống giao thông nội địa được tổ chức tốt. Các hệ thống khách sạn, nhà hàng và các đại bản doanh cho các đội bóng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đón tiếp các đội bóng và cổ động viên của các nước đến du lịch và cổ vũ bóng đá.

Công tác truyền thông, cổ động và thực hiện bản quyền truyền hình cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đều có thể theo dõi World Cup 2018. Lần đầu tiên một giải bóng đá thế giới áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (WAR). Bên cạnh các sân vận động đều tổ chức điểm xem bóng đá tập thể với màn hình lớn phục vụ người xem ngoài sân vận động.

World Cup 2018 với đội ngũ tình nguyện viên rất đông khoảng 18.000 người được đào tạo tại các thành phố đăng cai. Tình nguyện viên không chỉ là người Nga mà có thể là người của quốc gia khác. Đội ngũ cổ động viên tại Nga lần này rất cởi mở, mến khách, thân thiện và trách nhiệm, làm việc có hiệu quả sẽ góp phần quan trọng cho thành công của giải đấu.

Trong điều kiện thế giới hiện nay khi mà các tổ chức khủng bố quốc tế đang âm mưu phá hoại giải đấu và làm mất uy tín của nước Nga. Vì vậy, công tác an ninh được nước chủ nhà quan tâm đặc biệt, điều này năng lực và kinh nghiệm của Nga có ưu thế và cho đến nay World Cup 2018 đã đi qua được nửa chặng đường, an ninh của giải là rất tốt. Hy vọng điều này được duy trì tốt cho đến khi kết thúc giải.

Kinh phí đầu tư cho giải đấu của nước chủ nhà là con số khá lớn, nước Nga đã chi cho công tác chuẩn bị cho World Cup 2018 khoảng 352,5 tỷ rub, trong đó đầu tư cho hạ tầng là 117,8 tỷ rub, một khối lượng công việc rất lớn kèm theo các chi phí đầu tư cũng rất lớn mà không dễ quốc gia nào có thể đảm bảo được. Đó là nỗ lực cố gắng thật đáng ngưỡng mộ của nước chủ nhà Nga.

Hy vọng World Cup 2018 tại Nga sẽ thành công và kết thúc tốt đẹp, đó là mong muốn của Ban tổ chức, nước chủ nhà và những người yêu bóng đá trên toàn thế giới.

Nước Nga

Có một câu nói nổi tiếng về nước Nga "Dùng thước không đo nổi nước Nga, dùng ý chí không thắng được người Nga, chỉ có niềm tin vào nước Nga là đủ". Nga là quốc gia thuộc Liên Xô cũ năm ở phía Bắc lục địa Á, Âu (Châu Á, Châu Âu). Nga gồm 83 thực thể Liên Bang, với diện tích 17.098.246 km2, dân số 144. 463.451 người, nước Nga là một quốc gia có lãnh thổ rộng nhất thế giới. Nước Nga có bề dày lịch sử, có ảnh hưởng lớn đến thế giới về kinh tế, quân sự, chính trị và ngoại giao. Nga được thế giới công nhận là sự kế tiếp pháp lý của Liêng Bang Xô Viết. Kinh tế Nga đứng thứ 12 thế giới.

Nga là một quốc gia có bề dày truyền thống về lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật nhất là khoa học về không gian, vũ trụ là đối trọng của Mỹ trên tất cả các mặt. Nga là cường quốc về quân sự, ngân sách quốc phòng năm 2014 là 69,3 tỷ usd, lớn thứ 3 sau Mỹ và Trung Quốc, ngân sách này sẽ tăng là 83,7 tỷ USD năm 2015 và lên 93,9 tỷ USD năm 2016. Nga là quốc gia có nền kinh tế hỗn hợp, chưa hội nhập sâu vào nền kinh tế thị trường của thế giới.


Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gặp nhau tại Đức hồi năm ngoái. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gặp nhau tại Đức hồi năm ngoái. (Ảnh: Reuters)

Với sự nỗ lực rất lớn của nước Nga, người dân Nga và dưới sự lãnh đạo cứng rắn của Tổng thống Putin, tình hình kinh tế, chính trị và xã hội Nga ổn định và người dân Nga vẫn tưởng vào sự lãnh đạo của Tổng thống Putin. Sự kiện nước Nga đăng cai tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh càng chứng minh một điều là nước Nga đang hồi sinh, uy tín của nước Nga đối với bạn bè thế giới càng lên cao khi Nga lần đầu tiên tổ chức thành công World Cup 2018.

Đội tuyển Nga

Đội tuyển bóng đá Nga tham dự World Cup 2018 với tư cách là nước chủ nhà nên không phải tham gia vòng đấu loại, vì vậy sự cọ sát của đội tuyển rất hạn chế. Đội tuyển Nga trước ngày dự trận khai mạc đã trải qua 7 tháng không biết mùi chiến thắng. Đội tuyển Nga tham gia giải đấu này gồm 23 tuyển thủ nhưng không có chân sút nào mang tầm thế giới và hầu hết các cầu thủ thi đấu ở các giải trong nước, một số cầu thủ có thi đấu ở nước ngoài nhưng không phải ở các câu lạc bộ lớn hoặc ở các quốc gia có nền bóng đá phát triển. Đội tuyển Nga xếp hạng rất khiêm tốn khi đứng thứ 66 thế giới.

Đội tuyển Nga nằm ở bảng A, bảng đấu được cho là không phải quá nặng với các đội Ai Cập, Saudi Arabi, Uruguay. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cercesov và khả năng thực tế của đội tuyển Nga như vậy nên mục tiêu của đội tuyển Nga là vượt qua vòng đấu bảng, một mục tiêu hết sức khiêm tốn của đội chủ nhà.


Một trận đấu tại World Cup 2018 của đội tuyển Nga

Một trận đấu tại World Cup 2018 của đội tuyển Nga

Trong trận khai mạc gặp đội bóng Châu Á Saudi Arabi với lợi thế sân nhà và khán giả nhà, đội tuyển Nga đã thể hiện một lối chơi biến hoá, đẹp mắt và đã đè bẹp đội bóng Châu Á với 5 bàn không gỡ. Loạt trận thứ 2, đội tuyển Nga gặp Ai Cập một đội bóng đang lên có danh thủ SaLa đang thi đấu cho LiVerpool, với khí thế của trận thắng trong trận khai mạc đội tuyển Nga tiếp tục thắng Ai Cập với tỷ số 3-1. Với 2 trận thắng và 6 điểm đội tuyển Nga đã chắc chắn có mặt ở vòng 1/8. Ở loạt trận cuối khi đội tuyển Nga gặp đối thủ mạnh nhất bảng Uruguay, huấn luyện viên Cercesov không đưa ra đội hình mạnh nhất vì ông cho rằng gặp Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 thì không khác nhau và đội tuyển Nga đã thất bại trước Uruguay với tỷ số 0-3, chấp nhận đứng thứ 2 bảng A và sẽ gặp đội nhất bảng B là Tây Ban Nha, một bảng đấu gay cấn cuốn hút đến phút chót. Trận đấu của đội tuyển Nga ở vòng 1/8 là vô cùng khó khăn mà khán giả Nga và những người yêu mến đội chủ nhà không muốn Tây Ban Nha là đối thủ cuối cùng.

Khả năng vượt qua vòng 1/8 đối với đội tuyển Nga là một thách thức không hề nhỏ, chúng ta những người đam mê World Cup, yêu mến nước Nga, yêu mến bóng đá Nga hãy cùng hy vọng và chờ đợi một điều may mắn và bất ngờ đối với đội tuyển Nga.

Nguyễn Đức Đoàn