Dự án sinh viên hoạt động, cung cấp nước sạch cho cộng đồng

Khởi động từ tháng 3, cuộc thi sáng tạo ý tưởng “Mùa hè nước 2015” do nhãn hàng Comfort Một Lần Xả phối hợp cùng Cục Quản lý Tài nguyên Nước (thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường) và sự đồng hành của Trung ương Hội sinh viên thực hiện đã thu hút đông đảo sự tham gia, nhận được hơn 500 ý tưởng sáng tạo đến từ 1500 sinh viên khắp cả nước.

 Trong đêm chung kết vào tháng 6 vừa qua, 6 đội chiến thắng đã nhận được mỗi đội 50 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ từ chiến dịch Mùa hè xanh để thực thi ý tưởng đến địa điểm nơi các đội lựa chọn. Trải qua ba tháng xây dựng và lắp đặt, dự án hệ thống xử lý nước từ nguồn “Nước giọt”cho đồng bào Jrai ở xã Chư Ă, tỉnh Gia Lai và mô hình bể lọc xử lý nước bằng ánh sáng mặt trời thật sự hiệu quả khi có thể cung cấp nước sạch cho gần 500 người dân tại tỉnh Ninh Thuận và 100% đồng bào tại xã Chư Ă, tỉnh Gia Lai.

LỌC NƯỚC BẰNG ÁNH SÁNG MẶT TRỜI, 500 NGƯỜI DÂN TẠI NINH THUẬN CÓ NƯỚC SẠCH

Một trong hai dự án bể lọc hoàn thành là mô hình bể lọc cải tiến sử dụng ánh sáng mặt trời (phương pháp SODIS) của nhóm Thế hệ ưu tú. Nhóm chọn địa điểm là thôn Ú và thôn Gia Hoa, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận là nơi thực thi dự án của mình. Hiện tượng ô nhiễm nguồn nước ở các con sông, suối, ao, hồ,… đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là ở khu vực nông thôn - nơi chịu ảnh hưởng nhiều từ các hoạt động chăn nuôi và trồng trọt, sinh hoạt.Với mong muốn mang lại nguồn nước sạch bằng phương pháp tự nhiên, dễ sử dụng và không tốn kém, bể lọc sử dụng ánh sáng mặt trời đã cung cấp nước cho gần 500 người dân tại khu vực hai thôn Ú và thôn Ma Nới, tỉnh Ninh Thuận.

Mẫu nước được nhóm mang về để nghiên cứu
Mẫu nước được nhóm mang về để nghiên cứu

Tận dụng khả năng hấp thụ của các vật liệu lọc khác nhau (thạch anh, sỏi, xơ dừa, than hoạt tính,…) nhằm tách hat cặn, chất bẩn và vi sinh vật còn lại trong nước sau khi lắng trong đồng thời sử dụng nguồn ánh sáng mặt trời với cường độ và thời gian thích hợp để khử trùng, mô hình bể lọc nàyđáp ứng nhu cầu về nước sạch cần thiết cho bà con trong khu vực tỉnh Ninh Thuận.

Nước cho vào chai nhựa, để dưới ánh sáng mặt trời với thời gian thích hợp để khử trùng
Nước cho vào chai nhựa, để dưới ánh sáng mặt trời với thời gian thích hợp để khử trùng
Trao quà cho bà con trong làng … trong ngày đưa dự án đi vào hoạt động
Trao quà cho bà con trong làng … trong ngày đưa dự án đi vào hoạt động

Bạn Minh Vương – trưởng nhóm Thế hệ ưu tú cho biết: “Bể lọc nhận được hưởng ứng tích cực từ bà con khu vực sau một tuần vận hành. Chắc chắn trong tương lại, nhóm sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ việc bảo trì của bể lọc nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho dự án”.

Người dân đã có thể sử dụng nước sạch từ bể lọc để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt của mình.
Người dân đã có thể sử dụng nước sạch từ bể lọc để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt của mình.

BỂ LỌC NƯỚC DÀNH RIÊNG CHO ĐỒNG BÀO JRAI TẠI XÃ CHƯ Ă

Dự án bể lọc nước thứ hai được hoàn thành và đi vào hoạt động đến từ nhóm Nước Giọt. Khác với nhóm Thế hệ ưu tú, nhóm Nước Giọt chọn làng PleiQuah, xã Chư Ă, tỉnh Gia Lai – một khu vực miền núi, nơi sinh sống của người đồng bào Jrai (Gia Rai) để thực thi dự án.

Hiện tại, người dân làng PleiDo và làng PleiQuah, xã Chư Ă, tỉnh Gia Lai đều sử dụng chung nguồn nước từ một ngăn xi măng chứa nước để phục vụ việc sinh hoạt. Tuy nhiên, nguồn nước tại khu vực này nằm dưới chân đồi, trên đồi được canh tác trồng cà phê và chăn nuôi bò. Do đó, ảnh hưởng từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi làm cho ngăn nước bị ô nhiễm trầm trọng nhưng không có biện pháp lọc hay xử lý, nên người dân tại khu vực vẫn “sống chung” với nguồn nước ô nhiễm.

Ngăn chứa nước của người dân trong làng bị ô nhiểm nặng.
Ngăn chứa nước của người dân trong làng bị ô nhiểm nặng.

Nắm được nhu cầu cấp thiết cần nước sạch từ bà con trong làng, nhóm Nước giọt triển khai dự án của mình, xây dựng hệ thống xử lý nước uống từ nguồn nước giọt cho 100% đồng bào Jrai sống tại nơi đây.

Bể lọc mới trong quá trình xây dựng.
Bể lọc mới trong quá trình xây dựng.
Khu vực bể lọc mới hoàn thành, với các lớp vật liệu lọc như sỏi, than hoạt tính,… cung cấp nước sạch cho đồng bào Jrai.
Khu vực bể lọc mới hoàn thành, với các lớp vật liệu lọc như sỏi, than hoạt tính,… cung cấp nước sạch cho đồng bào Jrai.

KẾT

Dự án hệ thống xử lý nước từ nguồn “Nước giọt”cho đồng bào Jrai ở xã Chư Ă, tỉnh Gia Lai và mô hình bể lọc xử lý nước bằng ánh sáng mặt trời là hai trong sáu dự án về nước sạch xuất sắc đã được nhãn hàng Comfort Một Lần Xả tài trợ, phối hợp cùng Trung ương Hội sinh viên, giúp thực thi và đi vào hoạt động. Những dự án là những ý tưởng sáng tạo của người trẻ và giải pháp từ họ trong việc mang lại nguồn nước sạch cho xã hội.

Cuộc thi sáng tạo ý tưởng “Mùa hè nước” đã được triển khai đến năm thứ 2 chính là diễn đàn, tạo điều kiện cho người trẻ có cơ hội bày tỏ quan điểm và giải pháp của mình cho những khu vực thiếu nước sạch. Thông qua cuộc thi, tiếng nói và mong muốn của người trẻ được lắng nghe, những vấn đề cấp thiết được nhìn nhận và biện pháp được đưa ra qua chính kiến của họ. Từ đó, cuộc thi không chỉ góp phần mang đến các giải pháp có ích cho xã hội mà còn giúp các bạn sinh viên có ý thức sống trách nhiệm hơn, mạnh dạn trình bày góc nhìn cá nhân trên diễn đàn lớn, mang lại lợi ích cho cộng đồng.