Đêm nhạc bia Trúc Bạch – Dấu ấn đặc biệt trong năm 2016

Vào ngày 24/2/2016 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc Bia Trúc Bạch mang tên “Truc Bach Beer Private Concert 2016 – Vì ta cần nhau” do nhạc sĩ Quốc Trung đạo diễn cùng sự tham gia của 4 nghệ sĩ khách mời: Thanh Lam – Tùng Dương – Hồng Nhung và Quang Dũng.

Ngay trước thềm chương trình diễn ra, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Linh – Tổng giám đốc Bia Hà Nội.

Thưa ông, năm 2010 bia Trúc Bạch tái sản xuất trở lại . Vậy xin ông cho biết một vài thành tựu mà nhãn hàng Trúc Bạch đã đạt được trong suốt 5 năm qua?

Bia Trúc Bạch là thương hiệu đầu tiên của nhà máy bia Hà Nội từ năm 1958. Cho đến nay đa số những người đã từng sống trong những thời kỳ khó khăn vẫn còn nhớ hương vị đặc biệt độc đáo của bia Trúc Bạch. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ để tái sản xuất sản phẩm này với mục đích tạo ra một sản phẩm đẳng cấp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người đân thủ đô nói riêng và những người sành bia nói chung. Và thật đáng mừng khi chỉ ngay trong những ngày đầu ra mắt, “Kiệt tác bia” đã chứng minh bia Hà Nội không lầm khi hoàn toàn tự tin vào chất lượng bia hảo hạng từ kinh nghiệm trăm năm của mình; Trúc Bạch đã được người tiêu dùng đón nhận không chỉ như một loại bia ngon, mà như một “kiệt tác” của đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.

Tuy mới chỉ tái sản xuất cách đây 5 năm nhưng sản phẩm bia Trúc Bạch đã tạo được ấn tượng mạnh với bạn bè trong nước và quốc tế. Sản lương theo từng năm tăng dần. Năm 2010 sản lượng tiêu thụ là 278 nghìn lít, đến năm 2015 sản lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 2,8 triệu lít. Bia Trúc Bạch không những được người tiêu dùng trong nước biết đến mà nó còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác trên thế giới như: Đức – Hà Lan – Pháp – Anh…

Ông có nghĩ là năm 2016 sẽ là năm bia Trúc Bạch phát triển đột phá trên thị trường bia trong nước hay không?

Với đà tăng trưởng tốt của bia Trúc Bach trong những năm vừa qua chúng tôi tin tưởng rằng năm 2016 bia Trúc Bạch tiếp tục tăng trưởng mang lại lợi nhuân doanh nghiệp cũng như mang lại cho người tiêu dùng một sản phẩm bia thương hiệu Việt chất lượng quốc tế. Và đêm nhạc bia Trúc Bạch sẽ là chương trình mở đầu cho một chuỗi sự kiện của bia Hà Nội hướng tới khách hàng trong năm nay.

Ông Nguyễn Hồng Linh – Tổng giám đốc Bia Hà Nội chia sẻ về chương trình
Ông Nguyễn Hồng Linh – Tổng giám đốc Bia Hà Nội chia sẻ về chương trình


Tại sao bia Hà Nội lại chọn thời điểm năm 2016 để tổ chức “Đêm nhạc Bia Trúc Bạch”. Và ông có thể chia sẻ thêm về mục đích và ý nghĩa của chương trình?

Chào đón năm mới Bính Thân cũng là thời điểm đánh dấu 5 năm bia Trúc Bạch tái sản xuất, bia Hà Nội muốn tạo ra một dấu ấn – một lời cảm ơn tới đông đảo khách hàng đã ủng hộ bia Hà Nội nói chung cũng như bia Trúc Bạch nói riêng trong suốt 5 năm qua, “Đêm nhạc bia Trúc Bạch” được tổ chức. Bằng những câu chuyện kể bằng âm nhạc qua sự thể hiện của 4 nghệ sĩ khách mời: Thanh Lam – Hồng Nhung – Tùng Dương và Quang Dũng cùng sự dàn dựng của nhạc sĩ Quốc Trung hẳn sẽ mang đến cho khán giả thủ đô những cung bậc cảm xúc để hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp về Hà Nội, về con người cũng như văn hóa trong đó bia Trúc Bạch là một phần không thể tách rời.

Đêm  nhạc bia Trúc Bạch – Dấu ấn đặc biệt trong năm 2016 - 2

Đêm nhạc bia Trúc Bạch với sự tham gia của những giọng hát hàng đầu: Thanh Lam – Tùng Dương – Quang Dũng – Hồng Nhung
Đêm nhạc bia Trúc Bạch với sự tham gia của những giọng hát hàng đầu: Thanh Lam – Tùng Dương – Quang Dũng – Hồng Nhung

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông! Chúc đêm nhạc thành công rực rỡ.

Đêm nhạc “Vì ta cần nhau” do nhãn hàng bia Trúc Bạch – Sản phẩm cao cấp của Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Bia Hà Nội) tổ chức là show nghệ thuật đỉnh cao mở đầu cho chuỗi hoạt động trong năm 2016. Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/2/2016 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội do nhạc sỹ Quốc Trung làm giám đốc âm nhạc cùng sự tham gia của 4 nghệ sĩ nổi tiếng làng nhạc Việt: Thanh Lam – Hồng Nhung, Tùng Dương – Quang Dũng.