Dàn hợp xướng Philippines biểu diễn tại Việt Nam

(Dân trí) - Tối 10/12 tại Nhạc viện TP.HCM, dàn hợp xướng trẻ em Loboc lâu đời và nổi tiếng nhất Philippines đã trình diễn những tiết mục xuất sắc nhất của nhóm trước khán giả Việt Nam.

Dàn hợp xướng trẻ em Loboc đã dùng giọng ca trong trẻo, thánh thiện của mình để truyền tải đến khán giả Việt Nam thông điệp về tình yêu thiên nhiên, tinh thần lạc quan và luôn biết vươn lên trong cuộc sống. Vì vậy, cũng qua chương trình này, thay mặt cho người dân Philippines, nhóm muốn gởi lời cảm ơn đến đất nước Việt Nam đã dành những tình cảm san sẻ thiết thực nhất đến với các nạn nhân cơn bão Haiyan tàn phá khủng khiếp thành phố Tacloban vừa qua.

 

Vốn sinh sống trong vùng đảo thường xuyên chịu thiên tai, bão lũ, động đất, đặc biệt là trải qua cơn bão Yolanda, các em trong dàn hợp xướng Loboc muốn cất cao tiếng hát không chỉ truyền đi cảm hứng, ý nghĩa, khát vọng trong cuộc sống, nhóm còn thể hiện rõ bản lĩnh và sức chịu đựng của con người trước các thảm hoạ thiên nhiên.
 
Dàn hợp xướng Philippines biểu diễn tại Việt Nam


 

Chương trình hoà nhạc này do Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Philippines tại TPHCM tổ chức nhằm tạo cầu nối giao lưu văn hoá giữa hai nước, đồng thời là cơ hội để khán giả Việt Nam tiếp cận với nền âm nhạc Philppines, đặc biệt là loại hình hợp xướng. Đến tham dự chương trình có ông Nguyễn Vũ Tú – Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Philippins cùng nhiều cán bộ, quan chức ngoại giao khác. Tại TPHCM, chương trình diễn ra từ ngày 10/12 và từ 13/12 tại Hà Nội.

 

Được thành lập vào năm 1980, dàn hợp xướng thiếu nhi Loboc ban đầu gồm 30 học sinh từ 9 – 13 tuổi đang theo học tại Trường tiểu học Trung tâm Loboc. Từ một dàn hợp xướng vốn được thành lập để phục vụ cho các sự kiện của trường và cộng đồng, dàn hợp xướng Loboc trẻ em đã bùng nổ và trở thành một trong những dàn hợp xướng nổi tiếng nhất Phillippines hiện nay. Cũng nhờ sự nổi danh của nhóm, thị trấn Loboc của đảo Bohol được mệnh danh là “Thị trấn Âm nhạc” của Philippines.
 
Dàn hợp xướng Philippines biểu diễn tại Việt Nam


 

Tại Philippines, nhóm Loboc trẻ em đã đạt nhiều giải thưởng âm nhạc quan trọng và danh giá như: Quán quân Dàn hợp xướng trẻ em tại cuộc thi Âm nhạc Toàn quốc dành cho nghệ sĩ trẻ năm 2001. Đây là một trong những cuộc thi có uy tín nhất tại Philippines, và không chỉ một lần, trước đó dàn hợp xướng Loboc trẻ em còn giành giải Nhất năm 1993 và 1995.

 

Trong 23 năm phát triển, dàn hợp xướng đã tổ chức hòa nhạc khắp cả nước và những khu vực khác trên thế giới. Năm 2000, dàn hợp xướng đại diện Philippines tại Lễ hội Nghệ thuật và Văn hóa Trẻ em Quốc tế tại Tianjin, Trung Quốc; biểu diễn hòa nhạc tại Bắc Kinh và Hồng Kong. Năm 1996, trong chương trình hòa nhạc “Trên đôi cánh thiên thần: Từ Bohol ra thế giới”,  dàn hợp xướng đã đi khắp các thành phố chính tại Mỹ. Đỉnh điểm là buổi biểu diễn cho Nữ hoàng Sofia của Tây Ban Nha trong một chuyến viếng thăm trao đổi văn hoá với Philippines. Một dự án đặc biệt khác đáng nhớ gần đây của nhóm là chuỗi hoà nhạc với trường Đại học Philippines Singing Ambassadors, Quán quân của Giải hợp xướng Châu Âu năm 2001 được tổ chức tại Arezzo, Ý. Buổi hoà nhạc với chủ đề “Một buổi tối của thiên đường âm nhạc”, được tổ chức cùng với chương trình Bảo tồn Di sản ở tỉnh Bohol.

 

VN