Quảng Nam:

Yêu cầu xử lý dứt điểm “điểm nóng” Bồng Miêu

(Dân trí) - Trước tình trạng hàng trăm “vàng tặc” liên tục xông vào Công ty vàng Bồng Miêu cướp quặng, ngày 16/6, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu lãnh đạo huyện Phú Ninh tăng cường công tác an ninh, lập lại trật tự trên địa bàn xã Tam Lãnh.

Yêu cầu xử lý dứt điểm “điểm nóng” Bồng Miêu - 1
Lãnh đạo Quảng Nam yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng hàng trăm người dân liên tục xông vào cướp quặng của Công ty vàng Bồng Miêu trong thời gian qua.
 
Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Công an tỉnh có phương án hỗ trợ lực lượng cùng với UBND huyện Phú Ninh khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh); kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, lãnh đạo Quảng Nam cũng đề nghị VKSND, TAND phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra xét xử lưu động vụ việc đã xảy ra vụ gây rối và cướp quặng vào ngày 23, 24/8/2010, nhằm giáo dục, răn đe, định hướng dư luận.

UBND huyện Phú Ninh thông báo công khai chủ trương của UBND tỉnh kiên quyết lập lại trật tự khai thác, buôn bán và xay nghiền quặng vàng trái phép đến với từng hộ dân xã Tam Lãnh để những người liên quan nghiêm túc chấp hành, tự giác đưa các máy xay nghiền đá quặng cũng như các loại quặng khai thác trái phép ra khỏi các khu vực cấm và vườn nhà trước ngày 25/6/2011.

Thành lập tổ công tác của huyện và xã, thôn để công khai chủ trương trên đến toàn thể nhân dân xã Tam Lãnh, đặc biệt là các đối tượng đang có hoạt động khai thác, xay nghiền quặng vàng trái phép tại các hầm lò cũ được biết di chuyển ra khỏi khu vực các hầm lò cũ, hầm lò đã khai thác trước ngày 25/6/2011.

Sau thời gian này, UBND huyện Phú Ninh tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý phạt hành chính và tịch thu hoặc tiêu hủy các máy xay nghiền quặng trái phép và thu gom đá quặng không rõ nguồn gốc theo quy định pháp luật.

Kiên quyết đóng cửa các hầm lò cũ, các hầm lò Công ty TNHH Vàng Bồng Miêu đã khai thác xong bằng hình thức phá sập các cửa hầm lò (trừ các vị trí di tích khoanh vùng bảo vệ). Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi địa bàn, nhất là tại các khu vực Thác Trắng, Núi Kẽm.

Ngoài ra, lãnh đạo Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Vàng Bồng Miêu khẩn trương triển khai khoanh rào toàn bộ ranh giới diện tích đất đã được giao cho công ty nhất là khu vực để quặng và bãi thải, đồng thời tiếp tục tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ diện tích đất đã được giao.

Thực hiện tốt các chính sách quan hệ cộng đồng, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế xã hội; tạo mối quan hệ tốt và sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương, tăng cường công tác bảo vệ an toàn cho hoạt động sản xuất của Công ty.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Phú Ninh trong việc lập thủ tục giao khoán rừng cho nhân dân. Sở NN&PTNT tăng cường công tác quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn xã Tam Lãnh.

Công Bính