1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Y án 10 năm tù “nữ game thủ” giết cháu bé 2 tuổi

(Dân trí) - Ngày 15/4, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Bích Huyền (14 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, cháu Nguyễn Ngọc Ánh (2 tuổi) từ Nghệ An được đưa vào ở với ông bà nội tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Do hằng ngày phải đi làm nên bà nội gửi cháu Ánh cho chị Đỗ Thị Hồng Thắm ở cạnh nhà chăm sóc.

Cô học trò 14 tuổi Nguyễn Bích Huyền, mê chơi game và thường qua nhà chị Thắm chơi. Thấy cháu Ánh có đeo bông tai bằng vàng 18K nên Huyền tìm cách để chiếm đoạt nhằm bán kiếm tiền chơi game.

Khoảng 9h ngày 7/5/2009, Huyền sang xin phép chị Thắm cho phép Huyền bế cháu Ánh đi chơi. Huyền dẫn cháu Ánh vào phòng ngủ của Huyền rồi lấy bánh cho cháu ăn. Tiếp đó, Huyền lấy một sợi dây dù rồi trói chân tay cháu Ánh lại và gỡ lấy đôi bông tai.

Do cháu Ánh khóc nhiều, sợ bị phát hiện nên Huyền lấy khăn quàng đỏ siết cổ và dùng tay bịt miệng, mũi cháu Ánh cho đến khi cháu không còn cử động. Sau đó, Huyền lấy túi ni lông để xác cháu Ánh vào và cất giấu vào ngăn tủ đựng quần áo của mình.

Khi mọi người hỏi thăm cháu Ánh thì Huyền vẫn bình tĩnh cùng mọi người đi tìm như cháu bị lạc.

Khoảng 14h ngày hôm sau, Huyền lấy đôi bông tai cướp được mang ra chợ bán được 200.000 đồng và đi chơi, rồi ngủ lại nhà bạn trai. Khoảng 17h ngày 8/5/2009, mẹ của Huyền trong lúc dọn vệ sinh phòng ngủ của con thì phát hiện xác cháu Ánh nên trình báo công an và thiếu nữ này bị bắt khi đang chơi game tại Siêu thị.

Trước đó ngày 14/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huyền 9 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cướp tài sản.

Công Quang