Lào Cai:

Xuống sông rửa chân, 2 bé gái chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Nạn nhân là cháu Trần Thị Thanh và cháu Bùi Thị Thủy, cùng trú ở thôn Hàm Rồng, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Theo cơ quan chức năng huyện Bảo Yên, trưa ngày 14/6, có 3 bé gái cùng sinh năm 2015 gồm các cháu Trần Thị Thanh, Bùi Thị Thủy, Bùi Thị Lệ đã rủ nhau xuống bờ sông Chảy đoạn qua khu vực bản 8, xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, để rửa chân. 

Hai cháu Trần Thị Thanh và cháu Bùi Thị Thủy chẳng may trượt chân ngã xuống dòng sông nước sâu, chết đuối.

Riêng có cháu Bùi Thị Lệ cũng bị trượt chân ngã xuống dòng sông nhưng thoát chết do may mắn bám được người vào cành cây rủ xuống dòng sông và được người dân phát hiện cứu lên khỏi bờ đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên cấp cứu.

Trước đó không lâu tại xã Bảo Hà cùng huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) có một bé trai cùng nhóm bạn đi tắm sông Hồng đã bị nước cuốn đi mất tích sau 2 tuần mới tìm thấy thi thể.

Do địa bàn huyện nằm trên 2 dòng sông lớn là sông Chảy và sông Hồng cùng nhiều dòng suối khác chảy qua nên một số xã của huyện Bảo Yên hàng năm thường xảy ra các vụ trẻ em đuối nước do tắm sông suối.

Phạm Ngọc Triển