1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xuống đập vớt bóng, 2 em nhỏ đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Đang chơi thì quả bóng bị rơi xuống đập nước nên Đạt xuống để vớt, không may em bị đuối nước. Một người bạn xuống cứu Đạt cũng tử vong.

Ngày 25/9, thông tin từ UBND xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong.

Nạn nhân được xác định là Lê Quốc Đạt (8 tuổi) và Nguyễn Lê Huyền Trang (11 tuổi, cùng trú tại xã Cao Sơn).

Khi được đưa lên bờ thì Đạt đã tử vong. Trang cũng không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu.
Khi được đưa lên bờ thì Đạt đã tử vong. Trang cũng không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu.

Theo đó, vào chiều ngày 24/9, ba em gồm Đạt, Huyền Trang và Nguyễn Lê Hồng Nhung (9 tuổi, em gái của Trang) rủ nhau cùng chơi bóng ở sân cạnh đập nước thủy lợi Kình Bật trên địa bàn thôn 3, xã Cao Sơn.

Trong lúc đang chơi thì quả bóng của các em bị lăn xuống đập nước Kình Bật. Đạt xuống vớt bóng nhưng bị đuối nước. Thấy Đạt bị đuối nước, Nhung và Trang xuống cứu Đạt. Tuy nhiên, do đập nước quá sâu khiến cả ba em đều bị đuối nước.

Phát hiện sự việc mọi người lập tức ứng cứu. Tuy nhiên khi được đưa lên bờ thì Đạt đã tử vong, dù được đưa đi cấp cứu nhưng Huyền Trang cũng tử vong sau đó. May mắn sức khỏe của em Nhung đã ổn định.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Nguyễn Phê