Xuất hiện nhiều vệt nước màu đỏ khác thường dọc bờ biển Quảng Bình

(Dân trí) - Sáng 10/4, dọc theo bờ biển thuộc xã Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch xuất hiện nhiều vệt nước màu đỏ. Hiện tại cơ quan chức năng đã trực tiếp đến khảo sát và lấy mẫu đi xét nghiệm.

Xuất hiện vệt nước màu đỏ bất thường dọc bờ biển Quảng Bình

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch đã xác nhận thông tin nói trên. Ông Hiền cho biết, các vệt nước màu đỏ xuất hiện dọc bờ biển thuộc thôn Thọ Sơn vào chiều 9/4. Vì có dấu hiệu bất thường nên sáng nay 10/4, người dân đã báo lên chính quyền địa phương.

Các vệt nước màu hồng, đỏ xuất hiện cách quãng không liền nhau, chỗ nào lớn khoảng chừng 20m, chỗ nào nhỏ từ 2-3m và kéo dài hơn 1km. Trên vùng nước màu hồng, đỏ này thấy nhờn nhờn sóng sánh, mùi tanh rất khó chịu.

Dải nước bất thường xuất hiện tại bãi biển xã Quảng Đông
Dải nước bất thường xuất hiện tại bãi biển xã Quảng Đông
Các vệt nước màu hồng, đỏ xuất hiện cách quãng không liền nhau, chỗ nào lớn khoảng chừng 20m, chỗ nào nhỏ từ 2-3m và kéo dài hơn 1km
Các vệt nước màu hồng, đỏ xuất hiện cách quãng không liền nhau, chỗ nào lớn khoảng chừng 20m, chỗ nào nhỏ từ 2-3m và kéo dài hơn 1km

“Khi nhận được thông tin, chúng tôi đã trực tiếp xuống để kiểm tra, đồng thời báo cáo lên huyện và tỉnh. Phía Chi cục Bảo vệ môi trường cũng đã về lấy mẫu nước để mang đi xét nghiệm”, ông Hiền nói.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu đi kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân
Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu đi kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân

Theo một số người dân địa phương, hằng năm, ở đây vùng biển này vẫn xuất hiện vệt nước đỏ, nhưng không nhiều và đậm đặc như lần này. Xung quanh vệt nước màu đỏ, đậm đặc này chưa phát hiện có hải sản chết, nhưng người dân vẫn khá cảnh giác và lo lắng.

Đặng Tài