Thừa Thiên Huế:

Xuất hiện dải nước màu vàng bất thường ở cảng Chân Mây

(Dân trí) - Vào sáng 23/3, một số người dân sống ở khu vực cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, ở khu vực biển gần cảng bỗng dưng xuất hiện một dải nước màu vàng rất lạ.

Dải nước này có màu vàng nhạt, ở tầng mặt có nhiều lớp màng nổi. Dải nước vàng này xuất hiện quanh cảng Chân Mây. Theo người dân, họ chưa bao giờ thấy dải nước màu vàng như thế này tại đây.


Dải nước lạ ở cảng Chân Mây bao trùm một diện tích mặt nước khá lớn ở cảng này vào sáng nay, 23/3

Dải nước lạ ở cảng Chân Mây bao trùm một diện tích mặt nước khá lớn ở cảng này vào sáng nay, 23/3

Anh Phan Thanh Vinh, công nhân công trình nạo vét lạch Lạch Giang gần cảng Chân Mây cho hay, vào lúc sáng khi anh cùng các công nhân ra làm thì thấy dải nước vàng trên, tưởng bình thường nên anh vẫn lội xuống nước làm việc. Sau khi lên bờ thì thấy ngứa ngáy cả người nên anh phải đi tắm và thay áo quần cho hết ngứa.

Riêng ông Nguyễn Văn Nghị, người dân xã Lộc Vĩnh trao đổi, vào khoảng 5h30’ sáng 23/3 ông thấy dải nước màu vàng đặc quánh kéo từ cảng vào sâu trong đập tràn. “Chúng tôi mong cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân của dải nước vàng này chứ cách đây 1 tháng cũng đã có 1 dòng nước đỏ chảy vào. Bà con hiện không biết dải nước này như thế nào, ảnh hưởng cuộc sống bà con ra sao”.

Qua trao đổi, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang chỉ đạo cán bộ về lấy mẫu nước để xác minh.

Được biết, cách đây không lâu, nhiều dải nước đỏ lạ đã xuất hiện tại khu vực biển Lăng Cô, cảng Chân Mây, sau đó được xác minh là do một loại tảo gây nên.

Dải nước vàng lạ làm màu nước trở nên vàng, trên mặt nước có màng nổi
Dải nước vàng lạ làm màu nước trở nên vàng, trên mặt nước có màng nổi

Một vùng nước ở cảng Chân Mây đã bị hóa thành màu vàng
Một vùng nước ở cảng Chân Mây đã bị hóa thành màu vàng


Dải nước vàng lạ này còn kéo vào tận các lạch phía trong gây hoang mang cho người dân địa phương xã Lộc Vĩnh

Dải nước vàng lạ này còn kéo vào tận các lạch phía trong gây hoang mang cho người dân địa phương xã Lộc Vĩnh

Đại Dương