1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Xử phạt người mẹ ép 2 con đi bán hàng rong ở Sa Pa

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.T.M. 22 triệu đồng do thường xuyên ép con đẻ đi bán hàng rong kiếm tiền.

Xử phạt người mẹ ép 2 con đi bán hàng rong ở Sa Pa - 1

Cơ quan chức năng thị xã Sa Pa làm việc với chị L.T.M. (bìa phải) về hành vi ép con đẻ đi bán hàng rong (Ảnh: Trung tâm VHTTTT Sa Pa).

Theo Trung tâm Văn hóa thể thao truyền thông thị xã Sa Pa, trước đó vào hồi 21h14 ngày 11/3, Tổ công tác số 4 phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai giải quyết tình trạng chèo kéo, đeo bám, bán hàng rong tại đường phố Thạch Sơn ở trung tâm thị xã, phát hiện 2 cháu bé là T.T.P. (SN 2013) và T.M.B. (SN 2020), cùng cư trú tại xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, mang theo 7 móc khóa để bán cho khách du lịch.

Tại thời điểm kiểm tra, hai cháu bé không có người giám hộ đi cùng. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và đưa hai cháu về chăm sóc tại Trung tâm chính trị thị xã Sa Pa.

Qua xác minh thông tin, mẹ của 2 cháu là chị  L.T.M. (SN 1995).

Tổ công tác đã liên hệ, vận động chị L.T.M. đến cơ quan chức năng làm việc. Quá trình làm việc đã xác định từ năm 2020 đến nay, chị L.T.M. thường xuyên ép con là cháu T.T.P. phải địu em cháu là T.M.B. đi bán hàng rong trên các tuyến đường phố trung tâm thị xã Sa Pa vào các ngày cuối tuần để kiếm tiền cho mẹ.

Hành vi bắt các con lao động trước tuổi đã ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển của trẻ em; đồng thời làm xấu hình ảnh thị xã du lịch quốc gia Sa Pa.

Từ căn cứ trên, UBND thị xã Sa Pa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22 triệu đồng đối với chị M. vì vi phạm trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Đầu tháng 3, Trung tâm Văn hóa thể thao truyền thông Sa Pa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa tổ chức diễn đàn tuyên truyền học sinh không tham gia chèo kéo, đeo bám, bán hàng rong và ăn xin tại trường học xã Tả Van.

Tại chương trình, một số phụ huynh học sinh đã có những chia sẻ về thời gian trước kia đi bán hàng rong, đi theo khách du lịch, không được đi học nên cuộc sống hiện tại rất khó khăn.

Các phụ huynh học sinh xã Tả Van nhất trí ký cam kết với nhà trường về nội dung không cho con em tham gia chèo kéo, đeo bám, bán hàng rong, ăn xin...