1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

EVN kiến nghị:

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không tiết kiệm điện

Trước nguy cơ thiếu điện đang đến gần, chiều 3/3, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Lê Thanh cho hay, EVN vừa đệ trình Chính phủ một số biện pháp quyết liệt hơn trong việc thực hiện tiết kiệm điện.

EVN đề nghị áp dụng một số chế tài đối với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhà nước và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước không thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19 ngày 2/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Chẳng hạn, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm ngân sách của đơn vị hoặc quy trách nhiệm người đứng đầu nếu thực hiện không đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện.

 

Sau 9 tháng thực hiện chỉ thị, ông Phạm Lê Thanh cho rằng có rất nhiều nơi còn tăng lượng điện sử dụng mà lẽ ra phải cắt giảm. Mục tiêu năm 2006 là cả nước tiết kiệm 363 triệu kWh nhưng không thực hiện được.

 

Kết luận tại phiên họp Chính phủ hôm 2/3, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ và các địa phương phải có biện pháp quyết liệt hơn trong việc thực hiện Chỉ thị số 19; khuyến khích doanh nghiệp sản xuất vào giờ thấp điểm.

 

Thủ tướng yêu cầu ngày 25/3 phải đưa Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau hòa vào lưới điện quốc gia và đẩy nhanh tiến độ 100 dự án điện đang được xây dựng. Nhưng, Thủ tướng nhấn mạnh “Tiết kiệm vẫn là biện pháp tối ưu trong việc sử dụng điện và tránh thiếu điện”.

 

Theo tính toán của EVN, mỗi gia đình chỉ giảm sử dụng 1 bóng đèn, mỗi nhà hàng, khách sạn giảm 1-2 bóng đèn thì cả nước sẽ không thiếu điện.

 

Theo K.Q.

Sài Gòn Giải Phóng