1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh

Xử lý nhiều người Việt từ Trung Quốc về nước "chui"

An Nhiên Minh Huy

(Dân trí) - Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa xác minh và xử lý 20 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Xử lý nhiều người Việt từ Trung Quốc về nước chui - 1

Một công dân nhập cảnh tái phép bị cơ quan Công anphát hiện, xử lý (ảnh Tr.H.)

Ngày 14/1, theo thông tin từ Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, đơn vị đã triệu tập các trường hợp công dân sang Trung Quốc làm thuê sau đó tìm cách nhập cảnh trái phép, trở về địa phương trong năm 2020.

Theo đó, các công dân trên được xác định đều sang Trung Quốc để làm thuê vì nghe nói mức thu nhập cao. Tuy nhiên, khi sang bên Trung Quốc, nhiều trường hợp không được trả tiền lương theo mức thỏa thuận nên tìm cách trở về Việt Nam.

Điển hình như trường hợp của chị Ch.Th.X. (SN 1997, trú xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh). Đầu năm 2019, chị được một người phụ nữ (khoảng 40 tuổi) đưa đi vượt biên theo đường tiểu ngạch để sang Trung Quốc lao động với mức tiền công hứa hẹn khoảng 3000 Nhân dân Tệ/tháng.

Sau 1 năm làm việc tại Trung Quốc, chị X. cùng một số công dân khác không nhận được mức lương như hứa hẹn nên đã quay trở về Việt Nam qua đường mòn biên giới tỉnh Cao Bằng. Sau đó, các công dân trên được trả về địa phương sau khi hoàn thành cách ly theo quy định.

Công an huyện Tiên Yên cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị X và một công dân khác về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định" với số tiền 8 triệu đồng/người.

Hiện, Công an huyện Tiên Yên tiếp tục xác minh, điều tra hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.