1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xử lý 27.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng cao điểm Tết

Phúc Lâm

(Dân trí) - Trong hai tháng ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn 27.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, trong 2 tháng cao điểm, cả nước xảy ra 1.974 vụ tai nạn giao thông, làm 1.185 người tử vong, 1.260 người bị thương. So sánh với thời gian liền kề và cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trên cả 3 lĩnh vực giao thông.

Trong đó, trên các tuyến đường bộ đã xảy ra 1.953 vụ tai nạn, làm 1.172 người thiệt mạng, 1.255 người bị thương. Trên các tuyến đường sắt xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông khiến 9 người chết và 4 người bị thương. Trên các tuyến đường thủy nội địa xảy ra 7 vụ, làm chết 4 người, bị thương một người.

Trong 2 tháng cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 414.822 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 460 tỷ đồng, tước 37.243 giấy phép lái xe và chứng chỉ chuyên môn các loại, tạm giữ 71.243 phương tiện. Trong đó, 27.004 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 225 trường hợp dương tính với ma túy bị phát hiện, xử lý.