1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Xôn xao" vụ Đội quy tắc đô thị thu giữ xe của người tàn tật vi phạm

(Dân trí) - Ngày 19/9, Văn phòng UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của UBND phường Mân Thái về vụ Đội quy tắc đô thị quận thu giữ xe 3 bánh của một người khuyết tật. Vụ việc này đã gây "tranh cãi" khá nhiều trong vài ngày gần đây...

Theo báo cáo, tối 16/9, Tổ kiểm tra quy tắc phường Mân Thái phối hợp Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà thực hiện việc tuần tra, xử lý trật tự đô thị và buôn bán hàng rong trên tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp thì phát hiện ông Ngô Văn Đông đang rao bán dạo vé số và kẹo trong khu vực quán Hàu Sữa.

Lúc này, ông Đông đang đậu đỗ xe trên vỉa hè - phần dành cho người đi bộ nên Tổ kiểm tra yêu cầu ông Đông di chuyển xe máy về đỗ đúng nơi quy định và chấm dứt hành vi bán hàng rong.

Lực lượng chức năng tịch thu giữ xe của ông Đông
Lực lượng chức năng tịch thu giữ xe của ông Đông

Tuy nhiên, ông Đông không chấp hành và không hợp tác với lực lượng chức năng, vẫn tiếp tục bán dạo trong quán nên Tổ Quy tắc phường Mân Thái đưa phương tiện của ông Đông và mời người bán hàng rong về UBND phường. Tại trụ sở làm việc, ông Đông cũng không xuất trình giấy tờ liên quan, như: giấy phép lái xe mô tô 3 bánh, giấy đăng ký xe và giấy tờ tùy thân.

Báo cáo cũng cho biết, qua theo dõi, ông Đông khi tham gia giao thông tại khu vực này thường không đội mũ bảo hiểm, thường xuyên bán vé số dạo trên đoạn đường cấm.

Ông Đông nhiều lần bị nhắc nhở và 2 lần viết cam kết (vào ngày 3/11/2013 và 27/5/2015) không bán hàng rong tại khu vực cấm nhưng vẫn tái phạm.

Ông Đông là người tàn tật, đi bán dạo
Ông Đông là người tàn tật, đi bán dạo

Sau khi làm việc, ông Đông thừa nhận việc bán dạo tại địa điểm nêu trên là sai quy định nên đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường Mân Thái và nhận lại phương tiện.

Theo UBND phường Mân Thái, ông Ngô Văn Đông (trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), hiện tạm trú tại K358/5 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vốn là người tàn tật.

Trước đó, clip Đội quy tắc đô thị tịch thu xe của một người tàn tật được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook gây nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng, dù là người tàn tật nhưng đã vi phạm pháp luật thì phải chịu hình phạt nhưng cũng có nhiều ý kiến không đồng tình với cách xử lý của Đội quy tắc đô đối với người tàn tật.

"Sau khi thông tin và clip vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều nhận định quy chụp đối với cơ quan chức năng đối xử không đúng mực với người khuyết tật. Tuy nhiên, qua báo cáo cho thấy, ông Đông nhiều lần vi phạm, cố tình gây cản trở, thách đố đối với lực lượng Quy tắc. Dù đã ký cam kết, ông Đông vẫn cố tình vi phạm, buộc cơ quan chức năng phải xử phạt hành chính. Hiện chúng tôi đã gửi báo cáo kết quả xử lý vụ việc cho lãnh đạo UBND TP sau khi nhận được giải trình từ phường Mân Thái", đại diện quận Sơn Trà chia sẻ.

Khánh Hồng