Hà Nội:

Xóm nhà không phép giữa cánh đồng quất Tứ Liên

(Dân trí) - Từ nhiều năm nay, hàng chục ngôi nhà không phép đua nhau mọc lên san sát giữa cánh đồng quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) trong sự bất lực của chính quyền địa phương.

Cùng với đào Nhật Tân, quất Tứ Liên tại Tây Hồ đã trở thành "thương hiệu" của Hà Nội. Vào dịp tết, cánh đồng quất Tứ Liên là vựa quất cung cấp cho các tỉnh thành khắp miền Bắc. Nằm trên địa bàn phường Tứ Liên, cánh đồng quất được quy hoạch dọc ven bãi bồi sông Hồng.

Nhà không phép “mọc” thành xóm ngay giữa cánh đồng quất Tứ Liên
Nhà không phép “mọc” thành xóm ngay giữa cánh đồng quất Tứ Liên
Những công trình không phép kiên cố, thậm chí có cả... số nhà đang tồn tại ngang nhiên trên cánh đồng quất Tứ Liên.

Thế nhưng, một thực trạng đã tồn tại nhiều năm và ngày càng trở nên nhức nhối là giữa cánh đồng quất Tứ Liên, hàng chục ngôi nhà không phép ngang nhiên đua nhau mọc lên san sát thành cả một xóm dân cư chạy dọc khu vực Đê Bối.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, dãy nhà không phép chạy dài cả kilomet, nằm san sát nhau sôi động, tấp nập. Thậm chí, một số hộ gia đình còn đánh giả số nhà. Nhà không phép nhưng phần nhiều được xây dựng kiên cố, không chỉ là nơi sinh sống mà còn là nơi buôn bán, kinh doanh nhiều dịch vụ. Tại đây còn có các bãi trông xe ô tô tự phát hoạt động công khai.

Những công trình trên đất nông nghiệp này đã xâm hại, cắt nát cả cánh đồng quất Tứ Liên. Từ một cánh đồng trồng quất thẳng cánh cò bay trở thành những thửa ruộng nhỏ bị lấn chiếm nham nhở.

Không những sinh sống, các hộ gia đình này còn kinh doanh đủ mọi dịch vụ.
Không những sinh sống, các hộ gia đình này còn kinh doanh đủ mọi dịch vụ.
Không những sinh sống, các hộ gia đình này còn kinh doanh đủ mọi dịch vụ.

Không chỉ vậy, nhiều hộ gia đình còn rao bán những khu đất đã bị... dân sinh hóa quá nửa này với giá trên trời. Theo khảo sát của phóng viên, mỗi mét vuông đất tại khu vực này được rao bán từ 15 - 20 triệu đồng.

Trước băn khoăn của người mua về việc xây dựng trên đất nông nghiệp là không hợp pháp, nhiều chủ đất khẳng định họ đã sinh sống ở đây cả chục năm mà chưa từng bị "sờ gáy". Ở đây cũng có cả điện, nước phục vụ sinh hoạt đầy đủ.

Anh Nguyễn Văn T., người dân sống gần cánh đồng quất, cho biết: “Trước đây tất cả là cánh đồng hết. Dần dần nhiều người tự ý lấn chiếm rồi ngang nhiên xây nhà cửa, công trình phụ, kéo nhau ra sinh sống, làm ăn kinh doanh, thậm chí còn xây cả dãy nhà trọ cho thuê. Trước hết như vậy là vi phạm pháp luật. Thứ nữa là việc lấn chiếm vô tội vạ khiến thương hiệu quất Tứ Liên từ bao đời nay có nguy cơ bị xóa sổ. Điều chúng tôi bức xúc là sự việc kéo dài cả chục năm mà chính quyền địa phương coi như nhắm mắt làm ngơ. Trong khi từ UBND phường Tứ Liên ra khu vực bị lấn chiếm chỉ mất có vài bước chân”.

Cánh đồng quất Tứ Liên bị xâm hại, cắt nát nguy cơ xóa sổ một thương hiệu nổi tiếng cả nước.
Cánh đồng quất Tứ Liên bị xâm hại.

Để làm rõ sự việc, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Liên. Ông Hùng thừa nhận thực trạng xóm tự phát trên cánh đồng quất Tứ Liên đã và đang tồn tại khá phức tạp. Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 50 hộ gia đình đang xây nhà không phép tại khu vực cánh đồng này.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, sự việc đã kéo dài cả chục năm, qua nhiều thế hệ lãnh đạo, khó giải quyết.

Cánh đồng quất Tứ Liên bị xâm hại, cắt nát nguy cơ xóa sổ một thương hiệu nổi tiếng cả nước.
Quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra khu vực lấn chiếm đất nông nghiệp từ tháng 11/2012 của UBND phường Tứ Liên nhưng đến nay vẫn chưa có động thái giải quyết cụ thể nào.

Ông 
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Liên: "Quan điểm của địa phương là xử lý dứt điểm, không bảo kê, bao che".

Trước thực trạng nhà không phép mọc thành xóm trên cánh đồng, UBND phường Tứ Liên vẫn đang hết sức lúng túng tìm biện pháp xử lý. Theo ông Hùng, từ năm 2010, UBND phường Tứ Liên cũng đã thành lập tổ công tác đi điều tra hiện trạng, báo cáo UBND quận Tây Hồ để có hướng xử lý. Nhưng đến nay tổ công tác cũng chưa hoàn thành điều tra, thống kê về tình trạng xâm lấn đất nông nghiệp, xây dựng trái phép.

Về việc các hộ gia đình không những sinh sống tại phần đất lấn chiếm mà còn ngang nhiên mở xưởng sản xuất, kinh doanh dịp vụ, cho thuê nhà trọ... ông Hùng khẳng định không có việc bao che hay bảo kê. “Quan điểm của UBND phường Tứ Liên là sẽ giải quyết triệt để sự việc theo quy định pháp luật. Hiện chúng tôi đang rà soát, báo cáo UBND quận Tây Hồ để có phương án hiệu quả nhất”, ông Hùng nói.

Anh Thế - Quốc Đô