Đồng Nai:

Xóa tên một ứng viên đại biểu HĐND xã liên quan đường dây xăng giả

Khoa Nam

(Dân trí) - Bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng triệu lít xăng giả là chủ của doanh nghiệp Phúc Đại An vừa bị xóa tên ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hố Nai 3, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 22/5, Ủy Ban Bầu cử huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) xác nhận về việc xóa tên một ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Hố Nai 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Cá nhân này bị bắt tạm giam do có liên quan đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả.

Theo đó, Ủy Ban Bầu cử xã Hố Nai 3 đã quyết định xóa tên khỏi danh sách bầu cử đối với ông Bùi Ngọc Toàn (SN 1961) với lý do ông này vi phạm pháp luật và bị bắt tạm giam về hành vi buôn lậu.

Xóa tên một ứng viên đại biểu HĐND xã liên quan đường dây xăng giả - 1

Lực lượng Công an Đồng Nai tiến hành khám xét cây xăng 233 thuộc Công ty TNHH-VT-TM Phúc Đại An do ông Bùi Ngọc Toàn làm chủ.

Được biết, ông Bùi Ngọc Toàn là chủ của Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Phúc Đại An, chủ của cây xăng 233.

Trước đó, qua quá trình điều tra, nhà chức trách xác định ông Bùi Ngọc Toàn có liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu.

Ông Bùi Ngọc Toàn là người thứ 60 bị Công an Đồng Nai khởi tố trong quá trình điều tra đường dây buôn lậu và làm giả xăng dầu. Hiện ông này đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai.

Hiện HĐND xã Hố Nai 3 cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND xã Hố Nai 3, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Ngọc Toàn. Đồng thời đơn vị này cũng ra nghị quyết về việc điều chỉnh số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị số 5, ấp Thái Hòa từ 2 đại biểu còn 1 đại biểu. Số lượng ứng cử viên từ 3 người còn 2 người.

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, vào sáng 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa cây xăng 233 nằm trên Quốc lộ 1, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom để phục vụ việc khám xét, đồng thời lấy mẫu xăng kiểm nghiệm chất lượng.

Cũng trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp ông Bùi Ngọc Toàn. Các đơn vị nghiệp vụ đã khám xét căn biệt thự của ông này và thu giữ nhiều giấy tờ, vật chứng có liên quan trong đường dây xăng giả.