1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Xô xát trên tàu cá, một thuyền viên bị rơi xuống biển mất tích

(Dân trí) - Ngày 20/3, tin từ Đồn Biên phòng Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa tiếp nhận thông tin trình báo một thuyền viên tàu cá mất tích trên biển do mâu thuẫn đánh nhau.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 19/3, ông Đặng Văn Na (49 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đến Đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo vụ một thuyền viên tàu cá số hiệu BT-93697.TS rơi xuống biển mất tích.

Xô xát trên tàu cá, một thuyền viên bị rơi xuống biển mất tích - 1

Theo trình báo của một chủ tàu cá, một thuyền viên bị đánh rơi biển xuống mất tích. (Ảnh minh họa)

Theo trình báo, tàu cá nói trên hành nghề cào, xuất bến qua cửa biển Sông Đốc vào ngày 30/1. Trên tàu có 11 thuyền viên, do ông Lưu Hồng Vũ (38 tuổi) làm thuyền trưởng.

Khoảng 22h ngày 14/3, khi tàu cá đang neo đậu cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 88 hải lý về hướng Nam thì 2 thuyền viên Nguyễn Quốc Khánh (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và Huỳnh Văn Tùng (32 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Khánh đã dùng dao đâm Tùng bị thương nhẹ. Sau đó, khi Khánh đi ra phía mạn tàu thì bị Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) dùng thanh sắt đánh vào người, khiến Khánh rơi xuống biển.

Thuyền trưởng và các thuyền viên liền tổ chức tìm kiếm Khánh nhưng không tìm thấy. Đến ngày 19/3, thuyền trưởng điều khiển tàu cá vào bờ trình báo với chủ tàu và cơ quan chức năng.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm thuyền viên Khánh, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

H.Hải