1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xem xét thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội

(Dân trí) - Tại hội nghị báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn thủ đô, lãnh đạo Bộ Công an đồng ý với đề xuất của lãnh đạo CATP Hà Nội về việc thành lập Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội.

Trung tướng Trần  Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, qua thời gian thí điểm triển khai thành lập Sở Cảnh sát PCCC tại TP Hồ Chí  Minh (từ tháng 5/2006 đến nay) đã cho thấy hiệu quả thực tế của mô hình này. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tổ chức tổng kết và tiến tới triển khai nhân rộng mô hình này tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương và một số tỉnh đặc thù có nguy cơ cháy nổ cao như Bình Dương, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu... 

Theo báo cáo của CATP, 9 tháng qua, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội  đã xảy ra gần 220 vụ cháy và 1 vụ nổ mìn; làm 7 người chết, 29 người bị thương; thiệt hại về tài sản trị giá khoảng gần 150 tỷ đồng. Qua khảo sát, thành phố có hơn 16.000 cơ sở có nguy cơ cao, cần quản lý về PCCC.

Phong Cầm