1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xe tự chế được lưu hành đến hết năm 2008

(Dân trí) - Trong kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 13 khóa VIII, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TP, đã xác nhận: UBND TPHCM đã chính thức chấp thuận kiến nghị cho phép xe 3, 4 tự chế lưu hành đến hết năm 2008.

Theo thống kê, tại TPHCM hiện có trên 21.000 xe tự chế 3, 4 bánh các loại (thô sơ và cơ giới, xe đẩy tay…). Để hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng xe tự chế mưu sinh trên địa bàn TP, từ tháng 4/2008, Ban xây dựng đề án đã đệ trình một bản kế hoạch hỗ trợ với kinh phí lên đến 611 tỷ đồng.

Dự thảo này nhanh chóng bị bác bỏ. UBND TP hạn định số tiền hỗ trợ trong khoảng 70 tỷ đồng mà thôi.

Với số tiền này, Ban xây dựng đề án chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng xe tự chế mưu sinh đành đưa ra các dự thảo mà đối tượng được hỗ trợ chỉ là xe vận chuyển rác, xe có đăng ký, đăng kiểm, xe của người khuyết tật.

Còn hơn 15.000 xe tự chế không có đăng ký, đăng kiểm đã bị gạt bỏ. Mức hỗ trợ cũng chỉ là chi phí học nghề, hỗ trợ lãi suất vay vốn… chứ không cho vay vốn như đề án ban đầu.

Nhưng thực tế là người dân muốn chuyển đổi nghề nghiệp phải có vốn, họ cũng không có tài sản gì thế chấp để vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, số người sử dụng 15.000 xe tự chế không đăng ký, đăng kiểm đa phần là những người khó khăn nhất lại không được hỗ trợ gì. Do đó, liên tiếp 5 bản dự thảo của Ban xây dựng đề án đều bị bác bỏ. Nhưng theo một thành viên Ban xây dựng đề án: với số tiền đó thì không thể làm gì hơn.

Vì vậy, đề án này đang có xu hướng chuyển về chính quyền các quận huyện thực hiện hỗ trợ cho người dân trên địa bàn từng quận huyện. Tính đến nay đã có 6 quận huyện (quận 2, 4, 5, 6, 10 và huyện Bình Chánh) thực hiện, chuyển đổi nghề nghiệp cho gần 450 lao động; trong đó chủ yếu là các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục ngàn người lao động nghèo mưu sinh bằng xe tự chế vẫn chưa chuyển đổi nghề nghiệp được, đề án hỗ trợ cho tất cả vẫn chưa được thống nhất mà ngày cấm lưu hành (ngày 1/7) đã đến. Do vậy, UBND TPHCM đành tiếp tục xin gia hạn thời gian cấm này đến hết năm 2008.

Về lộ trình chuyển đổi các loại xe tự chế 3, 4 bánh dùng để vận chuyển rác, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM cho biết sẽ chuyển đổi từ nay đến hết năm 2008 các xe ở các quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh và Tân Bình; các quận 7, 8, 9, 12, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức sẽ thực hiện trong năm 2009; xe tại các huyện sẽ chuyển đổi trong năm 2010.

Tùng Nguyên