Đà Nẵng:

Xe tải cháy rụi trong hầm Hải Vân

(Dân trí) - Một ô tô tải đang lưu thông trong hầm đường bộ Hải Vân thì bỗng dưng bốc cháy dữ dội phần cabin xe. Rất may vụ cháy đã được dập tắt kịp thời và không có thiệt hại về người.

Theo thông tin từ Trung tâm điều hành hầm đường bộ Hải Vân (Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Hamadeco), khoảng gần 14h30 ngày 12/7, khi xe ôtô tải mang BKS 51E-01081 do lái xe Bùi Thanh Khoa điều khiển đang lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc đến km 6+000 thì bất ngờ tự bốc cháy phần đầu xe.

Qua camera, Trung tâm điều hành hầm đường bộ Hải Vân phát hiện vụ cháy. Trưởng ca lập tức phát lệnh tạm dừng giao thông, đồng thời triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn.
 
Xe tải cháy rụi trong hầm Hải Vân - 1
Phần đầu và máy xe bị cháy rụi (ảnh do Hamadeco cung cấp)

Ngoài việc triển khai chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Trung tâm điều hành hầm Hải Vân đã thông báo sự việc cho Phòng cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng điều 1 xe cùng 7 chiến sĩ lên ứng cứu.

Khi tiếp cận hiện trường, phần đầu xe và trong ca bin xe đã bốc cháy dữ dội, có nguy cơ bùng phát ngoài tầm kiểm soát, trưởng ca tiếp tục điều động các bộ phận đang làm việc trong và ngoài hầm tổ chức ứng cứu chữa cháy.
 
Sau hơn 10 phút tích cực cứu chữa, lực lượng chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã kéo xe cháy ra ngoài giải phóng hoàn toàn hiện trường và cho thông hầm.

Theo tường thuật của lái xe và nhận định ban đầu của Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, nguyên nhân gây cháy là do chập điện ở phần đầu xe, sau đó cháy lan sang đường ống dẫn dầu dẫn đến bùng phát.

Phần đầu cabin xe cháy khoảng 60% nội thất, cháy hoàn toàn đường ống dẫn dầu và đường ống dẫn hơi. Rất may không có thiệt hại về người

Theo một lãnh đạo của Trung tâm điều hành hầm đường bộ Hải Vân (thuộc Hamadeco),  sự việc cháy ở trên đã nói lên sự chủ quan của một số lái xe, không kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ của phương tiện trước khi tham gia giao thông qua hầm đường bộ Hải Vân. Trên xe không hề trang bị bình chữa cháy nên cả 6 người đi trên xe chỉ biết đứng nhìn xe cháy. Khi hỏi, không một người nào biết về nghiệp vụ chữa cháy.
 
Công Bính