Thanh Hóa:

Xe ô tô đang đỗ bên đường bỗng dưng bốc cháy

(Dân trí) - Chiếc xe ô tô 9 chỗ ngồi đang đỗ bên đường bỗng dưng bốc cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải điều phương tiện, lực lượng đến hiện trường dập lửa.

Vào lúc 16h20, ngày 23/3, tại tỉnh lộ 507, thuộc địa phận xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe ô tô 9 chỗ ngồi mang BKS 36M - 7076 của Trường Trung cấp Nghề Hưng Đô đang đỗ bên đường bỗng dưng bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe ô tô
Hiện trường vụ cháy xe ô tô

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 5, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã xuất 2 xe chữa cháy và xe tiếp nước cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy. Sau khoảng 10 phút thì đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các phương tiện đang lưu thông trên đường và nhà dân bên cạnh.

Được biết lúc xảy ra vụ cháy, chiếc xe đang dừng bên lề đường, không có người ở trên xe. Chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin xác định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể chiếc xe tự bốc cháy.


Lực lượng cảnh sát PCCC tham gia dập lửa

Lực lượng cảnh sát PCCC tham gia dập lửa

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau 10 phút, ngọn lửa được dập tắt
Sau 10 phút, ngọn lửa được dập tắt
Chiếc xe bị thiêu rụi
Chiếc xe bị thiêu rụi
Rất may không có thiệt hại về người
Rất may không có thiệt hại về người

Trước đó, ngày 13/3 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra vụ cháy xe container, thiệt hại ước tính lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Duy Tuyên