Đắk Lắk:

Xe khách tông xe tải, 2 người chết, hàng chục người bị thương

(Dân trí) - Chiếc xe khách chở theo 40 người đang lưu thông bất ngờ đâm vào 1 chiếc xe tải chở gạch đậu bên đường. Hậu quả làm tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ, hàng chục hành khách bị thương phải nhập viện.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h45 sáng ngày 18/4, trên QL 14, đoạn qua thôn Ea Plây, xã Cư Né, huyện Krông Buk (Đắk Lắk) giữa xe khách 40 chỗ với 1 chiếc xe tải chở gạch. 


Đầu xe khách nát bét, biến dạng.
Đầu xe khách nát bét, biến dạng.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách của hãng xe Việt Tân Phát mang BKS 51B -150.53 do tài xế Nguyễn Văn Nguyên (SN 1982, ngụ TP Plei ku, Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Hồ Chí Minh hướng về tỉnh Gia Lai. Đến địa điểm thôn Ea Plây, xe khách bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải chở gạch mang BKS 47C - 018.17 đang đậu bên lề đường để kiểm tra lốp.

Anh Nguyễn Văn Phú (xã Ea Nam, huyện EaH’leo) – người chứng kiến vụ tai nạn cho biết: “Khi tôi đang ngủ thì nghe 1 tiếng va chạm rất lớn ở ngoài đường, lúc chạy ra thì phát hiện xe khách tông vào xe tải chở gạch ở bên đường, cú tông mạnh làm xe tải tông tiếp vào đuôi xe tải khác mang BKS 48C - 000.88 đậu gần đó. Rất nhiều hành khách la hét bên trong xe”.

Gạch từ xe tải vương vãi ra đường
Gạch từ xe tải vương vãi ra đường

Cú va chạm mạnh khiến tài xế và phụ xe là anh Nguyễn Hữu Huy (SN 1973, ngụ tỉnh Kom Tum) tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải và hơn chục hành khách khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Xe khách biến dạng hoàn toàn phần đầu xe.

Ngay sau vụ việc, lực lượng CSGT và Công an huyện Krông Buk, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và tiếp tục điều tra làm rõ thông tin vụ tai nạn.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào 6h sáng cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 1 bệnh nhân tên là Hồ Nữ Khánh Toàn (ngụ Gia Lai) là nạn nhân trong vụ tai nạn. Qua kiểm tra bệnh nhân bị thương ở phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại đang còn sốc nên chưa thể nói chuyện được, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi thêm.

1 nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk
1 nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Ông Bùi Văn Ngọc, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhận được tin báo, Ban ATGT đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Trương Nguyễn