1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Xe khách tông xe đầu kéo, 7 người bị thương

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đường tránh thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thì bất ngờ xe khách va chạm với xe đầu kéo đang lưu thông chiều ngược lại. 7 người bị thương trong vụ tai nạn, trong đó có 3 trẻ em.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h45 chiều ngày 26/7, xe khách mang BKS 64B-002.71 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường tránh thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) theo hướng từ Tiền Giang về tỉnh Vĩnh Long. Khi vừa đến đoạn đường thuộc ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh (thị xã Cai Lậy) thì xe bất ngờ va chạm với xe đầu kéo mang BS 63C-040.90 kéo theo rơ-moóc BKS 62R-002.86 đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm mạnh, xe khách bị “xé toạc” phần hông xe phía bên tài xế, rồi lao xuống lề đường hư hỏng nặng.

Chiếc xe khách bị hư hỏng sau khi va chạm với xe đầu kéo.
Chiếc xe khách bị hư hỏng sau khi va chạm với xe đầu kéo.

Phần rơ-moóc xé toạch hông xe khách.

Phần rơ-moóc xé toạch hông xe khách.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, riêng tài xế xe khách bị mắc kẹt trong xe nên phải mất nhiều thời gian mới đưa được ra ngoài.

Vụ tai nạn đã làm 7 người trên xe khách bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM); còn lại một người lớn và 3 trẻ em được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy.

Đại tá Trần Hoài Bảo- Trưởng phòng CSGT đường bộ (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, theo dấu vết tại hiện trường, nhiều khả năng tài xế xe khách đã ngủ gật, để xe lấn trái đường va chạm vào rơ-moóc của xe đầu kéo gây nên tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Vinh