Xe khách tông container, nhiều nạn nhân trọng thương

(Dân trí) - Đang chạy với tốc độ cao, chiếc xe khách mất lái rồi tổng thẳng vào đuôi xe container chạy cùng chiều. Ít nhất 4 trong số 16 hành khách phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách 16 chỗ của hãng Hoa Mai chạy tuyến Vũng Tàu – TPHCM và xe container vào chiều 22/10. Cú tông mạnh ở tốc độ cao khiến đầu xe khách bẹp dúm. Khoảng 10 người trong số 16 hành khách trên xe được đưa đến bệnh viện khu vực Long Thành cấp cứu, nhiều người bị thương nặng.

Cả gia đình bà Hằng đã gặp nạn sau chuyến du lịch
Cả gia đình bà Hằng đã gặp nạn sau chuyến du lịch

Ngày 24/10, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tại đây đã tiếp nhận và đang điều trị cho 4 nạn nhân trong vụ tai nạn trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Các nạn nhân bao gồm: Nguyễn Thị Hằng (52 tuổi, ngụ tại TPHCM) bị gãy kín đầu trên xương cẳng chân phải; Nguyễn Thị Dụ (72 tuổi) bị chấn thương vùng đầu mặt; Đoàn Ý Vân (72 tuổi) chấn thương đầu mặt, gãy hở xương đùi; Nguyễn Thị Mai Hoa (42 tuổi) gãy hở cẳng chân trái, nứt hộp sọ.

Chưa hết bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Hằng cho biết: “Các con được nghỉ phép nên gia đình tôi gồm 7 thành viên tổ chức đi Vũng Tàu tắm biển. Hai người trong gia đình bận việc nên về trước còn 5 người ở lại về sau trên chuyến xe khách của hãng Hoa Mai. Đang chạy từ Vũng Tàu về TPHCM lúc 1 giờ chiều, khi qua địa phận của huyện Long Thành, tôi đang chập chờn trong giấc ngủ thì nghe một tiếng “rầm” vang lên. Tôi được mọi người kéo ra ngoài, trong xe nhiều người gào khóc, máu vương vải khắp nơi. Cả gia đình tôi ai cũng bị thương.”

Bị gãy một chân và nứt hộp sọ nhưng bà Hoa thấy mình còn may mắn
Bị gãy một chân và nứt hộp sọ nhưng bà Hoa thấy mình còn may mắn

May mắn thoát khỏi tai nạn nhưng bị gãy chân trái và nứt hộp sọ, bà Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết: “Tôi đang trên đường lên thành phố khám bệnh thì giữa đường gặp nạn, bệnh chưa kịp khám đã phải nhập viện. Rất đông hành khách trên xe đã được chuyển đến bệnh viện khu vực Long Thành cấp cứu. Tôi và 3 nạn nhân khác bị thương nặng nhất nên được chuyển đến Chợ Rẫy.”

BS Đoàn Thanh Bình, khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi những chấn thương của các bệnh nhân, hiện sức khỏe của họ đã tạm ổn. Hai trong số 4 bệnh nhân đã được mổ cấp cứu, sắp tới khoa sẽ thực hiện phẫu thuật để can thiệp chân phải bị gãy của bệnh nhân Hằng. Tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường, người tham gia giao thông nên có ý thức chấp hành luật, đã uống rượu bia thì không nên lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu.”

Vân Sơn