1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe khách lao xuống vực sâu ở Đà Nẵng, ít nhất 3 người chết và mất tích

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Một xe khách giường nằm chạy trên tuyến La Sơn - Hòa Liên (địa phận Đà Nẵng) bất ngờ đâm vào hộ lan rồi rơi xuống vực khiến nhiều người thương vong.

Sáng 23/1, lãnh đạo UBND xã Hòa Bắc (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên cao tốc La Sơn - Túy Loan vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong.

Xe khách lao xuống vực sâu ở Đà Nẵng, ít nhất 3 người chết và mất tích - 1

Lực lượng chức năng cứu hộ người bị nạn trong xe khách rơi xuống vực (Ảnh: A Núi).

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 23/1, ô tô khách BKS 47D-01067 đi theo tuyến Đắk Lắk - Huế, khi đến Km 36 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc thì tự gây tai nạn, lao xuống vực.

Tài xế điều khiển xe khách là anh Phương Thanh Tùng (SN 1988, trú tỉnh Đắk Lắk). Trên xe ngoài 3 người là tài xế và phụ xe còn có 19 hành khách.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người tử vong, 1 người mất tích, nhiều người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa to, gió lớn.

Nhận tin báo, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Xe khách lao xuống vực sâu ở Đà Nẵng, ít nhất 3 người chết và mất tích - 2

Thời tiết tại hiện trường có mưa to, gió lớn, khiến việc cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn (Ảnh: A Núi).

Các lực lượng đang huy động xe cẩu đến để kéo xe khách gặp nạn ra khỏi vực sâu.

Hiện lực lượng chức năng ghi nhận 19 nạn nhân bị thương, 3 người tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Danh sách nạn nhân bị thương, tử vong

Điều trị tại Bệnh viện huyện Hòa Vang:

1. Trần Thị N. (SN 2000, quê quán Hải Dương)

2. Lâm Thị L. (1972, Hải Dương)

3. Đào Thị L. (1977, Đắk Lắk)

4. Hoàng Văn K. (1986, Quảng Bình)

5. Phạm Thị Ngọc H. (1994, Ninh Bình)

6. Đoàn Văn M. (1960, Đắk Lắk)

Điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng:

1. Phương Thanh T. (1986, Đắk Lắk)

2. Nguyễn Tiến L. (1990, Đắk Lắk)

3. Nguyễn Công D. (1969, Hà Nội)

4. Một người bị thương chưa rõ tên (Đắk Lắk)

5. Vũ Văn Đ. (1959, Hưng Yên)

6. Phạm Văn M. (1982, Thanh Hóa)

7. Đoàn Thị T. (1970, Đăk Lăk)

8. Vi Thế M. (2019, Đăk Lăk)

9. Phan Văn T. (1955, Hưng Yên)

10. Hồ Thị X. (1956, Nghệ An)

11. Vũ Hải Đ. (1973, Hưng Yên)

12. Vũ Thị Y. (1984, Đăk Nông)

Điều trị tại Bệnh viện Liên Chiểu:

1. Trần Đăng H. (1957, Quảng Trị)

Nạn nhân tử vong:

1.Nguyễn Thị V. (1960, Đắk Lắk)

2.Chưa rõ danh tính.

3.Chưa rõ danh tính.