1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe khách lao xuống vực, 8 người thương vong

(Dân trí) - Chiếc xe khách đang lưu hành, tài xế mất mất lái khi vào khúc cua và lao xuống vực sâu. Cú lao bất ngờ làm 1 người chết và 7 người bị thương.

Hiện trường vực sâu 5m - nơi chiếc xe khách lao xuống khiến 1 người tử vong và 7 người bị thương.
Hiện trường vực sâu 5m - nơi chiếc xe khách lao xuống khiến 1 người tử vong và 7 người bị thương.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng ngày 20/12/2012, tại bản Xiềng Lằm, xã Ngọc Lâm huyện Thanh Chương (Nghệ An). Vào giờ trên, chiếc xe khách mang biển số: 37B - 050.83 do anh Nguyễn Tuấn Anh thường trú tại thị trấn Con Cuông điều khiền chở khoảng 16 người đi hướng từ Thanh Chương về huyện Tương Dương.

Đông đảo người dân kéo đến xem nạn nhân tử vong được đưa lên khỏi vực sâu.
Đông đảo người dân kéo đến xem nạn nhân tử vong được đưa lên khỏi vực sâu.

Khi đến đoạn đường thuộc khu vực bản Xiêng Lằm tài xế không làm chủ được tay lái khi vào khúc cua đã lao xuống vực sâu khoảng 5m. Cú lao xuống vực trong chốc lát và quá bất ngờ làm một hành khách tử vong tại chỗ là bà Lữ Thị Chiên (sinh năm 1950, trú ở bản Hoa Lý, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). 7 người khác bị thương.
 
Trong số đó, 2 người hiện đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An và 5 người còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương. Chưa rõ mức độ nghiêm trọng của 7 nạn nhân bị thương.

Chiếc xe bị hư hỏng sau khi lao xuống vực sâu đã được kéo lên.
Chiếc xe bị hư hỏng sau khi lao xuống vực sâu đã được kéo lên.

Riêng chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an huyện Thanh Chương và các ngành chức năng đã phối hợp với gia đình đưa người chết về quê mai táng, chăm sóc người bị thương, tiến hành trục vớt xe, truy tìm lái xe và tiếp tục điều tra làm rõ, xử theo pháp luật.

Lý Hường - Nguyễn Duy