Xe khách gây hoạ chạy tới 85km/h thời điểm xảy ra tai nạn

(Dân trí) - Vụ xe con đụng độ xe khách trước hầm Hải Vân khiến 4 người thiệt mạng tại chỗ, cơ quan chức năng cho biết, ảnh giám sát hành trình xe trên tuyến tới khi xảy ra tai nạn thể hiện, thời điểm đó, xe khách chạy với vận tốc 85km/h.

Xe khách gây hoạ chạy tới 85km/h thời điểm xảy ra tai nạn
Ảnh gám sát hành trình cho thấy, lúc 10h04' sáng nay, xe khách chạy với vận tốc 85km/h (ảnh: Như Quỳnh).

Trong một diễn biến khác, chiều 29/4, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, một trong số ba nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe ô tô con được đưa đến bệnh viện cấp cứu đã tử vong, hai nạn nhân còn lại vẫn trong tình trạng nguy kịch
Ba nạn nhân còn sống sau vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu là bà Phan Thị Huế (sinh 1960, trú Quảng Bình) và hai người con gái của bà Huế là Nguyễn Thị Hương Mai (sinh 1988, đang có thai 2 tháng), Nguyễn Thị Hương Trang (sinh 1992).

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, ba nạn nhân trên đường đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, chấn thương xương chân, chấn thương xương đùi… Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bà Huế đã tử vong sau đó không lâu.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu
Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Hiện tình trạng của hai nạn nhân còn lại vẫn còn rất nặng. Các bác sĩ cũng đang nỗ lực hết sức để cứu chữa các bệnh nhân với hy vọng “còn nước còn tát”.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/4, tại ngã tư đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan và đường Bà Nà – Suối Mơ đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và ô tô con 4 chỗ khiến 7 người trên chiếc xe con thương vong.

Hai nạn nhân bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng
Hai nạn nhân bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

7 người trên là người thân trong hai gia đình thông gia với nhau trong đó anh Nguyễn Hoàng Anh là con của bà Nguyễn Thị Bảy và là chồng của chị Nguyễn Thị Hương Mai, là bố của cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên. Những người còn lại là bố mẹ và em gái của chị Nguyễn Thị Hương Mai.

Được biết, bà Nguyễn Thị Bảy và anh Nguyễn Hoàng Anh là vợ, con của giám đốc một Trung tâm thuộc Sở Tài Nguyên – Môi trường Đà Nẵng.

Ngoài Ban an toàn giao thông TP Đà Nẵng hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, 3 triệu đồng/người bị thương; UBND huyện Hòa Vang cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương. 

Danh sách 5 người tử vong và 2 bị thương:

Nguyễn Hoàng Anh (28 tuổi, trú Đà Nẵng, tài xế)

Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1965, trú Đà Nẵng)

Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (sinh năm 2014, trú Đà Nẵng)

Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1955, trú Quảng Bình)

Phan Thị Huế (sinh năm 1960, trú Quảng Bình)

Nguyễn Thị Hương Mai (sinh năm 1988, trú Đà Nẵng, bị thương, đang có bầu 2 tháng)

Nguyễn Thị Hương Trang (sinh năm 1992, trú Quảng Bình, bị thương).

Khánh Hồng - Như Quỳnh

Xe khách gây hoạ chạy tới 85km/h thời điểm xảy ra tai nạn