TPHCM:

Xe khách bốc cháy dữ dội, người già và trẻ con ôm nhau hoảng loạn

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ, hướng vào hầm vượt sông Sài Gòn, chiếc xe khách loại 47 chỗ, chở hàng chục người, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ bất ngờ bùng cháy dữ dội...

Xe khách bốc cháy dữ dội trên đại lộ, người già, trẻ ôm nhau, hoảng loạn

Đến hơn 15h chiều nay (27/2), Cảnh sát PCCC quận 2 (Cảnh sát PCCC TPHCM) đang phối hợp với Công an quận 2 khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách trên đại lộ Mai Chí Thọ.

Hiện trường chiếc xe khách bốc cháy dữ dội trên đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2.
Hiện trường chiếc xe khách bốc cháy dữ dội trên đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2.

Trước đó khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, chiếc xe khách loại 47 chỗ, chở hàng chục người lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ (hướng từ nút giao An Phú về hầm vượt sông Sài Gòn). Khi gần đến giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não (thuộc phường Bình Khánh, quận 2) thì tài xế phát hiện phía sau xe bốc khói dữ dội nên vội dừng lại.

Khi hành khách vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì lửa bao trùm cả phần đuôi xe khiến tất cả nhốn nháo tháo chạy khỏi xe. Nhiều người già, trẻ em vô cùng hốt hoảng và đã được người đi đường tiếp cận ứng cứu, đưa tất cả thoát khỏi xe an toàn.

Hàng chục hành khách, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ...được phen hốt hoảng.
Hàng chục hành khách, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ...được phen hốt hoảng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 2 điều 1 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Ghi nhận tại hiện trường, phía sau xe khách bị lửa thiêu rụi, nhiều hành khách cùng hành lý đứng bên đường dõi theo công tác cứu hoả. Gần 10 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Ngay sau đó, nhân viên quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã tiếp cận hiện trường, dùng bình chữa cháy để dập lửa. Do đám cháy lớn, lửa lan rộng nên việc chữa cháy tại chỗ không hiệu quả. Chỉ khi Cảnh sát PCCC quận 2 đưa xe chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường mới khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên vụ hỏa hoạn đã khiến phần sau xe cùng nhiều tài sản của hành khách bị cháy rụi.

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ phần đuôi và gầm xe bị cháy trơ khung.

Chiếc xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đại lộ Mai Chí Thọ
Chiếc xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đại lộ Mai Chí Thọ

Phần đuôi xe bị cháy trơ khung
Phần đuôi xe bị cháy trơ khung

chayxe1

Chiếc xe khách bị cháy khi đang chở 12 hành khách.

Hành khách trên xe kịp thời thoát ra ngoài khi sự cố xảy ra.
Hành khách trên xe kịp thời thoát ra ngoài khi sự cố xảy ra.

Theo hành khách, phương tiện này đang chở 12 người từ Vũng Tàu về bến xe Thốt Nốt (Cần Thơ) khi đến khu vực này thì xảy ra sự cố. Đáng chú ý, trước khi xảy ra vụ cháy, chiếc xe này trên đường về đã hỏng 3 lần. Rất may không có thương tích về người.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc

Trung Kiên - Đăng Lê - Trương Nhân