1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Xe cứu trợ đồng bào bão lũ khi trở về có được miễn phí đường cao tốc không?

Công Bính

(Dân trí) - Sau khi chở hàng ra cứu trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ, một số xe tải tranh thủ chở hàng từ Bắc vào Nam, khi đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi yêu cầu được miễn phí.

Ngày 23/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Lê Xuân Thưởng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6, Cục CSGT, cho biết đơn vị đã làm việc với 2 tài xế xe tải chở hàng, cố tình cản trở, gây ùn tắc giao thông tại trạm thu phí ở cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Xe cứu trợ đồng bào bão lũ khi trở về có được miễn phí đường cao tốc không? - 1

Xe chở hàng cứu trợ từ các tỉnh miền Bắc trở về, chở hàng hóa kinh doanh, đòi miễn phí đường cao tốc (Ảnh: Bình An).

Trước đó chiều 20/9, tài xế N.T.B. (SN 1995, trú tỉnh An Giang) điều khiển xe tải biển kiểm soát 67H-031.xx, chở hàng từ các tỉnh phía Bắc vào Nam, khi đến trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, yêu cầu được miễn phí.

Tuy nhiên, nhân viên trạm thu phí phát hiện có hàng hóa trên xe nên không cho qua, buộc phải trả phí. Tuy nhiên tài xế N.T.B. không chấp hành. Khi lực lượng CSGT đến yêu cầu lùi xe, tấp vào lề để không cản trở, gây ùn tắc giao thông, tài xế N.T.B. cũng không chấp hành.

Cùng lúc này, tài xế T.Đ. (SN 2000, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe biển kiểm soát 49H-017.xx, khi qua trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng yêu cầu được miễn phí.

Nhân viên trạm thu phí phát hiện trên xe có nhiều hàng hóa như đồ dùng học tập, nước uống… nên đề nghị tài xế đóng phí. Tài xế T.Đ. không chấp hành, cự cãi, đòi được miễn phí như các xe cứu trợ trở về mà không chở hàng.

Sau khoảng 30 phút không chịu hợp tác, đến khi lực lượng CSGT ra yêu cầu 2 tài xế này lùi xe, vào làm việc, 2 tài xế này mới chấp hành.

Theo trình bày của tài xế N.T.B., ngày 13/9, anh chở hàng từ tỉnh An Giang ra tỉnh Lào Cai cứu trợ đồng bào bị bão lũ. Đến ngày 16/9, sau khi xuống hàng cứu trợ xong, anh lái xe đến tỉnh Thái Nguyên lấy bia, chở vào Đồng Nai, lấy cước phí vận chuyển chuyến hàng như bình thường.

Xe cứu trợ đồng bào bão lũ khi trở về có được miễn phí đường cao tốc không? - 2

Hàng hóa trên xe tải "quay đầu" từ các tỉnh phía Bắc vào miền Nam (Ảnh: Bình An).

"Thuận đường đi về, tôi chở hàng để kiếm thêm tiền về mua tã, sữa cho con", tài xế N.T.B. thừa nhận với cảnh sát khi được mời vào làm việc.

Tài xế N.T.B. cho biết, khi anh quay về, nhiều trạm không thu phí. Đến trạm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thu phí nên mới phản ứng.

Tài xế này đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và chịu mọi hình phạt của pháp luật, đồng thời cam kết không tái phạm.

Còn tài xế T.Đ. cho biết, xe chở hàng cứu trợ xuất phát từ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ra Lào Cai, Yên Bái…

Khi chuyển hết hàng cứu trợ, anh T.Đ. chạy về Hà Nội bốc hàng để chở về TPHCM với giá cước 8 triệu đồng, mục đích là kiếm thêm tiền dầu.

Do các trạm từ Bắc vào không thu, nên khi tới cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị yêu cầu thu phí, tài xế T.Đ. không hợp tác với nhân viên trạm thu phí. Quá trình làm việc, tài xế T.Đ. thừa nhận sai và cam kết không tái phạm.

Theo Thiếu tá Lê Xuân Thưởng, sau khi làm việc, các tài xế đã nhận thức được hành vi sai trái của mình nên chỉ nhắc nhở chấn chỉnh.

"Những trường hợp này chưa đến mức phải xử phạt hành chính với hành vi này, chúng tôi đã nhắc nhở và các lái xe đã cam kết không tái phạm", Thiếu tá Lê Xuân Thưởng cho biết.

Theo CSGT, các trường hợp xe chở hàng cứu trợ trên đường trở về có giấy tờ của cơ quan chức năng ở điểm đi hoặc điểm đến sẽ được miễn phí đường cao tốc.

Ngoài ra, xe chở hàng cứu trợ khi trở về là xe không chở hàng hóa cũng được miễn phí.

Riêng các xe đi cứu trợ có chở hàng quay đầu thì phải trả phí đi cao tốc bình thường.