Lào Cai:

Xe chở khách du lịch Sa Pa lâm nạn, 4 người bị thương

(Dân trí) - Khoảng 17h ngày 20/2 (mùng 5 Tết), một vụ tai nạn xe khách đã xảy ra tại trên Quốc lộ 4D nối Lào Cai - Sa Pa thuộc địa bàn xã Trung Chải, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) làm 4 người ngồi trong xe bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.


Hành khách thất thần sau vụ tai nạn.

Hành khách thất thần sau vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) và Công an huyện Sa Pa, Công an xã Trung Chải đã kịp thời có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và nhanh chóng giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Được biết xe ô tô khách bị tai nạn mang biển kiểm soát 29B-168.51 đi từ hướng thị trấn du lịch Sa Pa xuống thành phố Lào Cai đã tự lật vào ta luy dương đường bên trái quốc lộ 4D, làm 4 người trong tổng số 24 hành khách trong xe bị thương, phải đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị.

Trong số các nạn nhân có chị Đặng Thị Thủy bị thương khá nặng.

Chiếc xe khách bị lật nghiêng vào ta luy dương quốc lộ 4D, hư hỏng nặng.


Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo lời khai ban đầu của lái xe khách bị lâm nạn là anh Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1970, trú tại thành phố Hải Phòng), khi anh đang điều khiển xe khách chở 24 hành khách đi từ thị trấn Sa Pa về thành phố Lào Cai, đến khúc cua tại Km117 Quốc lộ 4D thuộc xã Trung Chải, huyện Sa Pa thì hệ thống phanh của xe gặp trục trặc. Vì thế lái xe đã quyết định điều khiển xe lao về phía ta luy dương bên trái đường nhằm giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu hộ thành công chiếc xe bị lâm nạn và cho thông đường vào 20h tối cùng ngày, đồng thời đưa chiếc xe gây tai nạn về công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phạm Ngọc Triển