1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cao Bằng:

Xe chở gạo lăn xuống vực sâu, tài xế chết thảm

(Dân trí) - Ban an toàn Giao thông tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên QL 3, đoạn qua địa phận xã Ngũ Lão, Hòa An, Cao Bằng khiến 1 người chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay (5/7), một chiếc xe tải chở hơn 50 tấn gạo khi lưu thông qua đoạn Km7 thuộc QL3 (Hòa An, Cao Bằng) đã bị trượt và lao xuống vực suối Củn sâu khoảng 20m.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến lái xe Phạm Nguyên Tường (SN 1986) quê ở Thái Nguyên tử vong tại chỗ.

Chiếc xe chở gạo nằm gọn dưới vực sâu 20m
Chiếc xe chở gạo nằm gọn dưới vực sâu 20m

Tại hiện trường, một phần chiếc xe đã bị ngập trong dòng nước. Số lượng lớn gạo trên xe cũng bị đổ ra khỏi thùng và ngâm trong dòng nước lũ.

Theo những người dân địa phương, thời gian gần đây trên địa bàn liên tục xảy ra mưa lớn. Mưa nhiều đã khiến cho nhiều điểm trên tuyến QL 3 bị sạt lở xuống đường. Tại khu vực xảy ra tai nạn, đất đá lở xuống khiến cho một nửa mặt đường bị vùi lấp, diện tích mặt đường bị thu hẹp lại.

Phần lớn số hàng hóa trên xe bị ngâm dưới nước
Phần lớn số hàng hóa trên xe bị ngâm dưới nước

Khi điều khiển xe tải đi qua, do không còn đường đi nên tài xế buộc phải đi ra khu vực đường sát mép bờ suối. Do xe có trọng tải lớn, khi đi qua bất ngờ nền đường bị sụt lún xuống đã làm chiếc xe nghiêng dần rồi lăn xuống vực.

Trao đổi với Pv

Trao đổi với Pv Dân trí, Đại tá Phùng Thanh Hiến, Trưởng Công an huyện Hòa An, Cao Bằng cho biết, sáng sớm nay, Cơ quan Công an huyện Hòa An tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Ngũ Lão. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm và xác định nguyên nhân, đồng thời huy động các phương tiện cứu hộ, vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực hiện trường.

Theo ông Hiến thì hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Quốc Cường – Xuân Thái