1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Xe chở 43 người rơi xuống vực, 1 người chết, 7 người mắc kẹt

(Dân trí) - Hồi 12h trưa 23/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam khiến nhiều người gặp nạn.

Thông tin ban đầu từ Đội CSGT Công an huyện Phước Sơn, xe bị nạn mang BKS 48B-001.16 (chưa rõ danh tính lái xe) lưu thông theo hướng tỉnh Kon Tum ra các tỉnh phía Bắc, khi lưu thông từ đỉnh đèo Lò Xo thuộc khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam thì bất ngờ bị lật xuống vực sâu khoảng 150m.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Trọng
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Trọng

Trên xe khi đó có 43 người. Thời điểm xảy ra tai nạn, không có mưa hoặc sương mù nơi đỉnh đèo Lò Xo. Lực lượng chức năng của Quảng Nam như cán bộ y tế, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, lực lượng CSGT từ TP Tam Kỳ cũng được di chuyển đến hiện trường...

Những người bị thương được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn. Ảnh: Nguyễn Trọng
Những người bị thương được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn. Ảnh: Nguyễn Trọng

Đến 15h chiều 23/6, trao đổi nhanh với PV Dân trí, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thông tin ban đầu có 1 người tử vong, 7 người bị thương mắc kẹt trong xe; hiện đều đã được đưa ra ngoài đi cấp cứu. Nhiều hành khách bị thương nhẹ.

Hiện trường sau khi chiếc xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo (Ảnh: Người lao động)
Hiện trường sau khi chiếc xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo (Ảnh: Người lao động)

Trước đó, vào rạng sáng nay 23/6, một vụ tai nạn xe khách cũng xảy ra trên QL 27 thuộc xã Phi Liêng (Lâm Hà, Lâm Đồng) khiến gần 50 người trên xe hoảng loạn.

Cụ thể, vào khoảng 2h sáng, xe khách giường nằm mang BKS 49B-00704 của nhà xe Tuấn Anh chạy tuyến Kon Tum - Gia Lai - Đà Lạt, khi đến đoạn đèo trên, do tránh chiếc xe tải chạy ngược chiều, đã đánh lái qua bên trái đường, lao qua vực bên trái. Hai bánh trước xe nằm chênh vênh bên suối nước nhỏ; phần đuôi xe khách nằm trên lề đường. Gần 50 hành khách trên xe hoảng loạn trong chiếc xe "chênh vênh".

Do bị tai nạn ngay trên đèo, cách trung tâm xã Phi Liêng tới 10km, khu vực này không có dân cư sinh sống nên toàn bộ số hành khách, trong đó có 4 trẻ em dưới 10 tuổi, 2 du khách quốc tịch Pháp sau khi ra được khỏi xe an toàn đã phải đứng co ro dưới mưa lạnh.

Nhiều hành khách phải đứng chờ trong mưa lạnh
Nhiều hành khách phải đứng chờ trong mưa lạnh

Nhận được tin báo lực lượng chức năng huyện Lâm Hà tức tốc có mặt tại hiện tường, sau hơn 1 giờ cứu hộ, xe khách BKS 49B. 00704 mới được kéo lên. Phần đầu của xe bi hư hỏng nặng.

Đến hơn 5 giờ sáng cùng ngày, hành khách được sang xe, tiếp tục hành trình đi Đà Lạt.



Công Bính - Ngọc Hà