Hà Tĩnh:

Xây trường cao tầng cho... bò tránh nắng

(Dân trí) - Công trình Trường THPT Mai Kính ở huyện Thạch Hà được đầu tư hơn 31 tỷ đồng để xây dựng. Hiện công trình đã xây xong phần thô, nhưng đành nằm trơ gan cùng tuế nguyệt

Công trình trường Mai Kinh gồm 4 tầng,16 phòng đồ sộ đã xây xong phần thô lại để dở dang
Xây xong phần thô, công trình trường Mai Kinh gồm 4 tầng, 16 phòng đồ sộ đã để dở dang

Đã nhiều tháng nay công trình trường THPT Mai Kính gồm 4 tầng, 16 phòng đồ sộ đã xây xong phần thô, nhưng vẫn để dang dở.

Điều đáng nói là trường THPT Mai Kính đã nằm trong diện giải thể của UBND tỉnh. Công văn số 847 ngày 20/6/2012 của Sở GD – ĐT Hà Tĩnh đã nêu rõ, trong năm học 2012 - 2013, trường THPT Mai Kính không tuyển sinh vào lớp 10. 

Nguyên nhân của sự việc trên là do học sinh ngày càng giảm, quy mô trường quá nhỏ nên phải giải thể, nhập vào trường khác. Đây cũng là tình hình chung của nhiều trường khác trên địa bàn Hà Tĩnh.

Công trình trường Mai Kinh gồm 4 tầng,16 phòng đồ sộ đã xây xong phần thô lại để dở dang

Công văn số 847 ngày 20/6/2012 của Sở GD – ĐT Hà Tĩnh nêu trường THPT Mai Kính không tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 – 2013

Giờ đây  khách qua đường nhìn ngôi trường nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh, không thể không đặt câu hỏi vì sao chính quyền cùng ngành GD-ĐT Hà Tĩnh mà trực tiếp là chủ đầu tư UBND huyện Thạch Hà lại bỏ ra một khoản tiền lớn đến thế để xây dựng một ngôi trường có quy mô thiết kế đồ sộ rồi chờ…giải thể ?


Cao Cường – Văn Dũng