Vĩnh Long:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu

TTXVN

(Dân trí) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế cho biết, về đạo đức của cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập nhiều đến việc chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu - 1

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN.

Chiều 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới". 

Trên 5.100 cán bộ, đảng viên tham dự tại 138 điểm cầu toàn tỉnh đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cốt lõi của chuyên đề trên. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế cho biết, về đạo đức của cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập nhiều đến việc chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Theo đó, kỷ luật Đảng phải nghiêm từ trên xuống dưới; kỷ luật này là do sự tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng. Sự tự giác càng cao, tính kỷ luật càng chặt chẽ, nghiêm túc. Bất kỳ hoàn cảnh nào, đảng viên và cán bộ phải ra sức phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ học vấn, tri thức và lý luận chính trị; luôn luôn giữ gìn kỷ luật.

Do đó, trong quá trình xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xem là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức ngày càng sâu rộng hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu - 2

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, sau hội nghị cần tập trung quán triệt sâu rộng và tổ chức học tập nội dung chuyên đề năm 2022 theo hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của đảng bộ cấp mình, xác định đây là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm. 

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ chính trị được giao, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2022. Đây còn là tiền đề, cơ sở để năm 2023, tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.