An Giang:

Xây dựng cáp treo trên “nóc nhà đồng bằng”

(Dân trí) - Nhằm thu hút khách tham quan đến Khu du lịch núi Cấm, đồng thời giúp du khách có thể thưởng ngoạn toàn cảnh núi Cấm, mới đây UBND tỉnh An Giang đồng ý cho 2 công ty đầu tư xây dựng công trình cáp treo trên đỉnh núi Cấm.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, sau khi các cơ quan hữu quan có buổi họp bàn và đi đến thống nhất, trình UBND tỉnh về dự án xây dựng cáp treo trên đỉnh núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý cho 2 công ty đầu tư xây dựng công trình cáp treo trên đỉnh núi Cấm.

Khi cáp treo hoàn thành du khách có thể thưởng ngoạn toàn cảnh núi Cấm

Khi cáp treo hoàn thành du khách có thể thưởng ngoạn toàn cảnh núi Cấm

Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch cho biết, hệ thống cáp treo được lắp đặt tại 2 điểm: Điểm đầu tại khu vực Lâm Viên, điểm cuối tại khu vực Tà Lọt phía sau lưng núi Cấm, giúp du khách nhìn toàn cảnh núi Cấm.

Được biết, tổng kinh phí xây dựng hệ thống cáp treo khu vực núi Cấm khoảng 280 tỷ đồng.

Nguyễn Hành