Xác minh hoạt động mua bán thuốc lắc của "vợ bé" Năm Cam

Một nguồn tin riêng ngày 27/8 cho biết, Cơ quan điều tra của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ hoạt động mua bán thuốc lắc của Lê Thị Kim Anh (đã bị đưa đi cơ sở giáo dục, vợ bé Năm Cam) và một số đàn em đã mãn hạn tù của trùm xã hội đen này.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, kể từ ngày ra tù, Kim Anh chẳng những không hoàn lương mà nhiều lần gây sự đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và hăm dọa tính mạng người khác.

Ngày 17/7/2006, UBND TPHCM ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đưa Kim Anh đi cải tạo, giáo dục tại cơ sở giáo dục Huy Khiêm (Tánh Linh, Bình Thuận), thời hạn 24 tháng.

Cũng trong thời gian này, cơ quan chức năng liên tục nhận được nhiều đơn tố giác Kim Anh và đàn em tổ chức bán thuốc lắc tại vũ trường G (Q.1). Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an Q.1 đang tiến hành làm rõ hoạt động mua bán thuốc lắc trước đây của Kim Anh và đồng bọn.

Theo H.K
Tuổi Trẻ